MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Neymar ra yêu sách, cơ hội cho Real chốt hạ, đánh bại Barca?

    15:48 Thứ bảy 24/08/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ là CLB chấp thuận yêu cầu từ phía ngôi sao người Brazil?

    Yêu sách của Neymar

    Như đã đưa tin, thương vụ chuyển nhượng Neymar đang ngày một diễn ra sôi nổi và gay cấn hơn bao giờ hết. Ngôi sao tấn công người Brazil bày tỏ mong muốn rời Paris Saint-Germain sau 2 mùa giải thi đấu không như mong muốn. Trong bối cảnh đó, Barcelona, Real Madrid và Juventus là 3 đội bóng sẵn sàng chi đậm và dang tay đón Neymar về ngay mùa hè 2019.

     - Bóng Đá

    Neymar là mục tiêu hàng đầu trên "phiên chợ hè" lúc này.

    Đối diện với mức phí chuyển nhượng cao mà phía đội bóng nước Pháp yêu cầu, Real Madrid cũng như Barcelona đã có những lời mời chào hấp dẫn và vô cùng thiết thực, tuy nhiên chưa thể khiến PSG gật đầu. Neymar là ngôi sao đang nắm giữ giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới hiện nay. Đội chủ sân Parc des Princes không dễ dàng để tài năng sinh năm 1992 ra đi nếu không nhận được lời đề nghị hợp lý.

    Trước viễn cảnh đó, mới đây tờ AS đã tiết lộ một thông tin quan trọng. Cụ thể, Neymar mong muốn nhận được mức lương 32 triệu bảng mỗi mùa để về Tây Ban Nha thi đấu. Đây là "yêu sách" rất cao, làng túc cầu giáo vẫn đang xôn xao không biết liệu đâu mới là CLB sẵn sàng đồng ý và đưa Neymar rời khỏi Paris.

    Cơ hội dành cho Real Madrid?

    Thực tế, trong số những CLB theo đuổi sát sao thương vụ chiêu mộ Neymar, Real Madrid là đội bóng có tiềm lực tài chính và khả năng đáp ứng nhu cầu về chế độ đãi ngộ của ngôi sao người Brazil cao nhất. Đoàn quân HLV Zinedine Zidane hiểu rõ họ mong muốn có thêm một bản hợp đồng chất lượng như thế nào, nhằm mục tiêu sớm quay lại đường đua danh hiệu và đỉnh cao danh vọng ngay mùa giải mới. Vì lẽ đó, để xem xét một cách nghiêm túc thì Real Madrid là đội bóng hoàn toàn có thể đáp ứng yêu sách của Neymar.

     - Bóng Đá

    Real hoàn toàn có thể đáp ứng Neymar.

    Về phía Barcelona, họ không thể chi trả cho một cầu thủ nào khác ngoài Lionel Messi với mức lương cao như vậy. Điều này dễ dàng khiến cho cân bằng tài chính ở CLB xứ Catalan bị hỗn loạn, đó là chưa kể những hiềm khích trong phòng thay đồ dẫn đến loạt hệ quả xấu từ động thái "nuông chiều" Neymar quá mức. Với Real Madrid thì khác, chủ tịch Florentino Perez hiểu rõ giá trị của Neymar, những cầu thủ kỳ cựu ở Bernabeu hiểu rõ họ không thể ích kỷ nếu muốn đội bóng sớm quay trở lại với guồng quay chiến thắng.

    Vì lẽ đó, hãy chờ xem, khi mà Neymar đã đề ra yêu cầu rõ ràng, Real Madrid có thể chốt hạ và đưa tài năng sinh năm 1992 trở về Tây Ban Nha hay không.

    Xem tài năng của Neymar:

    Minh Trí | 15:30 24/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...