Neymar không cần làm tất cả để Brazil có thể thành công
15:42 Thứ sáu 22/06/2018
BongDa.com.vn Selecao cần một Neymar đồng đội hơn.

Đôi khi được chú ý là rất tốt. Một vài lúc khác, tốt nhất hãy giữ bản thân bạn ở một vị trí vừa phải.

Sau trận hòa thất vọng với Thụy Sĩ trong ngày khai màn, Liên đoàn bóng đá Brazil đã quyết định thực hiện một chiến dịch rầm rộ, lên án lối chơi của đối thủ. Bộ phận truyền thông của họ liên tục đăng tải các hình ảnh Neymar đau đớn trong trận. Chưa hết, ở buổi tập tiếp theo, camera còn cố ý tập trung vào việc niềm hy vọng quốc gia đi lại tập tễnh, với vẻ mặt nhăn nhó.

Neymar không cần làm tất cả để Brazil có thể thành công  - Bóng Đá

 Neymar bị vào bóng rất nhiều lần trước Thụy Sĩ.

Cơ quan bóng đá quyền lực nhất xứ sở Samba chắc hẳn đang muốn lái sự chú ý của dư luận ra xa kết quả ra quân nhạt nhòa. Ở một góc độ khác, họ cũng nhắn nhủ đến các trọng tài giải đấu thông điệp hãy bảo vệ cầu thủ Brazil tốt hơn.

Dẫu vậy, câu chuyện vừa qua có phần lỗi không nhỏ từ chính cầu thủ con cưng của họ.

Neymar đã sai

Nhìn lại trận đầu tại Bảng E, có thể dễ dàng nhận thấy vấn đề xuất phát từ phía Neymar.

Suốt trận, Số 10 liên tiếp thực hiện những pha đi bóng khó, lao thẳng vào các khoảng không chật hẹp, nơi có số đông đối thủ án ngữ. Chưa hết, hơn một nửa vị trí nơi Neymar bị phạm lỗi diễn ra ở khu vực giữa sân, cách xa khung thành đối phương, càng chỉ ra sự thừa thãi trong các quyết định dẫn bóng của ngôi sao này.

Đam mê phô diễn kỹ thuật cá nhân là một lý do khác khiến tiền đạo 26 tuổi trở nên "khó ưa" trong mắt các đồng nghiệp phía kia chiến tuyến. Chẳng ai muốn biến thành trò hề trước hàng triệu người theo dõi, thay vì nơm nớp lo sợ bị Neymar vượt mặt, sẽ tốt hơn nếu họ "hành động" trước.

Làm một phép so sánh nhỏ. Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha bị cản phá trái phép 10 lần, nhưng đó là qua cả hai trận đầu. Lionel Messi của Argentina thậm chí chỉ bị phạm lỗi 6 lần khi đối đầu Iceland và Croatia. Con số này của Neymar là 10 lần, chỉ tính riêng cuộc chạm trán Thụy Sĩ.

Neymar không cần làm tất cả để Brazil có thể thành công  - Bóng Đá

 Neymar quá ham bóng.

Đó là còn chưa kể rủi ro khi Neymar cầm bóng quá lâu. Trước đại diện Châu Âu, hàng phòng ngự Brazil không ít lần đã phải chao đảo vì nhiều tình huống mất bóng từ siêu sao của mình. Việc Neymar ham giữ bóng còn vô tình lấy luôn thời cơ lên bóng nhanh của Selecao, cũng như chiếm đất diễn từ các đồng đội khác. 

Hãy ngừng làm tất cả, Neymar

Neymar có lẽ vẫn bị ám ảnh bởi nỗi lo hàng công bốn năm về trước. World Cup 2014 tại quê nhà, ngoài anh, Selecao chỉ còn các lựa chọn "thảm họa" như Bernard, Fred và Jo. Hulk và Oscar khá khẩm hơn, nhưng cũng đã trôi dạt sang Trung Quốc sau đó không lâu.

Gánh nặng ấy đã không còn, khi Brazil hiện tại sở hữu một loạt ngòi nổ sáng giá, bao gồm Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Philippe Coutinho và Douglas Costa. Mỗi cái tên trong số này đều có khả năng tự mình định đoạt kết cục trận đấu.

Neymar, chính vì thế, không cần phải tự mình làm tất cả, hay chí ít, chưa nhất thiết phải thể hiện điều đó trước cái tên tầm trung như Thụy Sĩ hay đối thủ nhẹ ký tối nay, Costa Rica.

Neymar không cần làm tất cả để Brazil có thể thành công  - Bóng Đá

 Neymar cần học cách san sẻ trách nhiệm.

Có những lúc bạn phải tỏa sáng. Khi khác, việc bạn cần làm là tin tưởng các đồng đội. Brazil lúc này cần Neymar thực hiện vế thứ hai nhiều hơn.

Mới đây, trợ lý Sylvinho thay mặt HLV Tite, úp mở rằng Selecao sẽ triển khai bóng nhiều hơn bên hành lang trái, nơi có sự góp mặt của bộ đôi chất lượng là Willian và Marcelo.

Thông điệp gửi đi là rất rõ ràng. Sẽ đến lúc Brazil cần đến sự đột biến của Neymar, nhưng không phải là ngay bây giờ. Trụ cột Paris Saint-Germain nên đơn giản trong các quyết định xử lý và chú ý triển khai bóng đến các đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

Neymar cần nhận thức rằng anh là một phần của đội tuyển, không phải tất cả.

Nam Tan | 13:25 22/06/2018