MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Neville lên tiếng bảo vệ Mourinho trước những "cơn mưa" chỉ trích

    10:42 Thứ tư 16/05/2018

    BongDa.com.vn Sau một mùa giải không mấy thành công, Mourinho đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, tuy nhiên cựu cầu thủ M.U Gary Neville lại có quan điểm khác.

    Bất kì ai dẫn dắt câu lạc bộ giàu truyền thống như Manchester United cũng sẽ bị đem ra so sánh với một huyền thoại bất tử đó là Sir Alex Ferguson. Bởi huyền thoại người Scottland đã thổi một luồng sinh khí mới vào M.U thời kỳ khủng hoảng và giúp Quỷ đỏ sở hữu lối đá tấn công say đắm lòng người cùng tài dụng binh xuất chung.

    Ở triều đại của mình, Mourinho đã bị các cổ động viên buộc tội rằng chính ông đã làm biến chất M.U đi bằng thứ bóng đá thực dụng. Và với việc liên tục lỗi hẹn với danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League đã khiến Người Đặc biệt luôn phải đối mặt với những làn sóng chỉ trích từ dư luận.

     - Bóng Đá

    Gary Neville bảo vệ Mourinho sau những chỉ trích hướng tới vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này.

    Tuy nhiên, một người cũ của nửa đỏ thành Manchester - Gary Neville lại có suy nghĩ khác. Trong một bài phỏng vấn với Daily Mail anh có chia sẻ rằng:

    "Dưới thời David Moyes, Louis van Gaal hay Jose Mourinho, đúng là họ đã không mang lại thứ bóng đá mà chúng ta cần."

    "Mọi trận đấu dưới thời của Sir Alex trở nên tốt hơn là bởi vì bạn đã quên đi những thất bại của chúng tôi trước đó. Những trận chúng tôi thua 0-1, đó quả là một kỉ niệm buồn."

    "Tôi nghĩ chúng ta đều biết rằng bóng đá thời kì ngài Alex là thứ bóng đá rất tuyệt vời, tôi đã ở đó 21 năm rồi và tôi hiểu rõ nó hơn ai hết."

     - Bóng Đá

    Gary Neville cũng chia sẻ về những khoảng thời gian khó khăn của M.U dười thời của huấn luyện viên Alex Ferguson.

    "Bạn có thể không nhớ, nhưng giai đoạn 2003 đến 2006 là lúc mà chúng tôi chơi không được tốt, không ở một đẳng cấp cao và công bằng mà nói thì đó là một đội bóng tầm trung mà thôi.

    Vậy thì bây giờ mọi người đánh giá cái nào, thời 1999 hay giải đoạn 2003-2006 lúc mà chúng tôi chơi bóng rất tệ, còn Chelsea của Mourinho đang đánh bại chúng tôi trên mọi phương diện."

    Neville cũng chia sẻ thêm rằng các cầu thủ phải thi đấu nghiêm túc và cố gắng hơn nữa ở mùa giải tới. Một danh hiệu sẽ giúp thầy trò Mourinho có thể khiến họ thành công hơn cả đại kình địch của mình là Manchester City.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Louis - BongDa.com.vn - TTVN | 10:25 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...