MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Nếu thua Úc, Thái Lan sẽ dốc toàn lực cho AFF Cup!

    14:21 Chủ nhật 13/11/2016

    HLV Kiatisuk không muốn thua Úc ở trận đấu cuối lượt đi bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á nhưng nếu trắng tay, Thái Lan sẽ chuyển hướng dốc toàn lực cho AFF Cup

    thai-lan

    HLV Kiatisuk muốn Thái Lan dốc toàn lực bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup. Ảnh: Internet.

    Đó là phát biểu của HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisuk ngay trước trận gặp tuyển Úc ở lượt trận thứ 5 bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 15-11 tại Bangkok.

    “Tôi đã nói với các học trò rằng phải chiến đấu đến cùng, không được phép buông xuôi dù cơ hội dành cho Thái Lan ở sân chơi World Cup rất mong manh. Đội tuyển Thái Lan hiểu rõ người hâm mộ mong đợi chúng tôi đá sòng phẳng với tuyển Úc. Trong trường hợp bại trận, chúng tôi vẫn còn một giải đấu lớn để nỗ lực trong năm 2016 là AFF Cup. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để bảo vệ ngôi vô địch giành được năm 2014, Kiatisuk phát biểu.

    Gặp Úc, HLV Kiatisak phân tích về nỗi lo các cầu thủ Thái Lan có thể thủng lưới từ những tình huống bóng bổng. Phát biểu trên Nhật báo Bangkok Post (Thái Lan), Kiatisuk chia sẻ: “Úc là đội bóng rất mạnh. Họ có thể hình cao to và khả năng chơi đầu đặc biệt tốt. Đây rõ ràng là trận đấu khó khăn cho hàng phòng ngự Thái Lan”.

    Dù đã gần như hết cơ hội đoạt vé dự World Cup 2018 nhưng Thái Lan rất xem trong trận đấu này và đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước Úc. Sau cuộc đụng độ với Úc, HLV Kiatisak sẽ gút danh sách 23 cầu thủ sang Philippines dự AFF Cup 2016 khai mạc ngày 19-11.

    Anh Dũng | 11:52 13/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...