MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Nếu Liverpool vô địch Champions League, Gary Neville sẽ ... vào rừng sống?

    16:06 Thứ tư 16/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ MU Gary Neville lên tiếng cổ vũ cho Real Madrid tại trận chung kết C1 sắp tới và hy vọng Ronaldo sẽ lập hattrick trước Liverpool.

    Một số người cho rằng việc một đội bóng Anh được tham dự trận chung kết Champions League sẽ thắt chặt tình đoàn kết của người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù nói chung. Tuy nhiên mới đây, huyền thoại MU Gary Neville đã lên tiếng bác bỏ điều đó khi cho biết nếu phải chọn một đội để cổ vũ, ông sẽ chọn Real Madrid thay vì Liverpool.

    Huyền thoại MU ủng hộ Real Madrid giành chiến thắng trước Liverpool ở chung kết Champions League sắp tới - Bóng Đá

     Gary Neville trong màu áo quỷ đỏ thành Manchester.

    Gary Neville là một trong những cầu thủ gắn liền với giai đoạn hoàng kim của MU vài năm trước. Xuất thân từ lò đào tạo Carrington trứ danh của Quỷ đỏ thành Manchester và là một thành viên của thế hệ 92 lừng lẫy, Gary mang trong mình dòng máu Quỷ không lẫn vào đâu được.

    Sau khi giải nghệ, anh từng có thời gian dẫn dắt Valencia thi đấu tại La Liga nhưng không thành công. Tuy nhiên trên lĩnh vực bình luận viên thì Gary được đánh giá rất cao vì sự am hiểu bóng đá và tư duy đội hình của mình. Công việc hiện tại của anh là làm bình luận viên cho Sky Sport.

    Phát biểu khi được hỏi về thành tích của MU so với Man City hay Liverpool mùa này, cựu hậu vệ MU chia sẻ khá gay gắt: " Ồ không, Man City hơn chúng tôi 19 điểm và giành được 2 danh hiệu mùa này là quá đủ với tôi rồi. Nếu như Chelsea đánh bại MU trong trận chung kết cúp FA thứ bảy tới còn Liverpool đăng quang ngôi vô địch Champions League, ôi thôi đừng hỏi gì về tôi nữa. Có lẽ tôi sẽ đi đâu đó 1 năm cho khuây khoả trước khi trở lại với bóng đá. Bạn biết đấy, một nơi-không Wifi-và-cũng-không-có-sóng-điện-thoại."

    "Thật ra, tôi cá rằng hàng triệu cổ động viên MU sẽ đi cùng với tôi. Ngày chung kết Champions League là ngày nào vậy? 26/5 phải không, tôi cũng không quan tâm cho lắm nên không nhớ? Chúng tôi đã đặt lịch vào ngày 27 rồi ( Ngày tổ chức chung kết Champions League chính thức của liên đoàn bóng đá châu Âu là ngày 27/5). Chắc chắn là hôm ấy sẽ có hàng triệu chuyến bay từ Manchester đến một nơi nào đó thật xa, có thể là rừng Amazon chẳng hạn!"

    " Hãy hy vọng rằng Manchester United sẽ giành chiến thắng tại chung kết cúp FA và Ronaldo - người bạn của chúng ta - sẽ ghi được một hattrick tuyệt vời trong hiệp 2 của trận đấu và.... thật ra cũng phải công nhận rằng Liverpool đã rất nỗ lực để vào được đến trận chung kết nhưng tôi tuyệt đối không muốn thấy họ giành chiến thắng."

    Huyền thoại MU ủng hộ Real Madrid giành chiến thắng trước Liverpool ở chung kết Champions League sắp tới - Bóng Đá

     Huyền thoại MU không mấy vui mừng khi thấy Liverpool được vào chơi trận chung kết C1 năm nay.

    Neville hiện đang là đồng chủ tịch của câu lạc bộ Salford City với sân nhà chính thức là sân Peninsula chơi tại giải không chuyên của Anh. Câu lạc bộ này được lập ra bởi anh và tỉ phú Singapore Peter Lim cùng một số đồng đội cũ của anh trong màu áo MU: Anh em nhà Phill, Ryan Giggs, Paul Scholes và Nicky Butt - những con người đã đi vào lịch sử câu lạc bộ với cái tên quen thuộc " thế hệ 92". 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh - BongDa.com.vn - TTVN | 13:40 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...