MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nếu Lampard đến tây London, tương lai sẽ là một Chelsea đáng trông chờ

    08:15 Chủ nhật 23/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Mùa tới, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến một The Blues đáng để theo dõi hơn rất nhiều mặc cho vô vàn khó khăn đang chờ họ phía trước.

    Dưới thời HLV Maurizio Sarri, mặc cho Chelsea đã giành được vị trí thứ 3 tại Premier League cũng như lên ngôi vô địch Europa League, thế nhưng người ta vẫn có lý do để không hài lòng về kỷ nguyên của nhà cầm quân người Italia.

    Tuy nhiên lúc này, mọi chuyện đã lui vào dĩ vãng, và Frank Lampard, chính anh chứ không phải một ngôi sao nào trên thị trường chuyển nhượng mới là cái tên được người Chelsea trông chờ nhất lúc này. Và nếu kịch bản số 8 huyền thoại trở lại Stamford Bridge trên cương vị thuyền trưởng thực sự xảy ra, thì Chelsea của mùa tới, của tương lai xa hơn nữa, sẽ là một tập thể rất đáng để trông chờ:

    Trẻ trung, khao khát

     - Bóng Đá

    Không còn Hazard, hàng công của Chelsea có thể sẽ lại đáng xem hơn khi họ chẳng phải phụ thuộc vào ai cả.

    Với việc Eden Hazard rời đi, người ta lo lắng rằng một Chelsea mà trong cả mùa 2018/19 theo nhiều người là chỉ biết chuyền qua chuyền lại rồi tìm cách đưa bóng đến chân Hazard sẽ không biết phải đá thế nào. Đội hình hiện tại của họ cũng có không ít những cầu thủ luống tuổi, và với việc bị cấm tham gia thị trường chuyển nhượng 2 kỳ, vấn đề già hóa đội hình sẽ trở nên nghiêm trọng với The Blues hơn bao giờ hết.

    Thế nhưng nếu Chelsea được dẫn dắt bởi Lampard, có thể mùa tới chúng ta sẽ được chứng kiến một tập thể trẻ trung hơn, giàu sức sống hơn với những cái tên tài năng như Mason Mount, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek,...

    Tất nhiên, một tập thể trẻ trung cũng có khuyết điểm về kinh nghiệm chinh chiến. Thế nhưng trong đội hình của Chelsea vẫn còn đó những lão tướng. Và khi mà sự cạnh tranh suất đá chính giữa những chàng trai trẻ tài năng cùng những ngôi sao tưởng như bất khả xâm phạm diễn ra, nó sẽ tạo thành động lực đưa đại diện tây London qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

    Giàu tính giải trí

    Ex-Chelsea star Walker: Tomori and Mount will excel under Lampard  - Bóng Đá

    Nếu Lampard dẫn dắt Chelsea, có thể đại diện tây London sẽ theo đuổi triết lý tấn công.

    Dưới thời Frank Lampard, Derby County tôn thờ lối chơi tấn công. Vì thế không ngoại trừ khả năng với việc sẽ sử dụng một đội hình với nhiều tài năng trẻ được trao cơ hội, Lampard sẽ thổi vào Stamford Bridge một lối chơi tương tự.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Sarri, dù Chelsea có thành tích tốt trên BXH khi đứng thứ 3, thế nhưng thực tế số bàn thắng của họ lại là thấp nhất trong nhóm Big 6 với chỉ vỏn vẹn 63 bàn thắng, thậm chí ít hơn cả Man Utd - đội bóng bị chỉ trích là có hàng công thảm họa.

    Điều này nói lên phần nào sự bế tắc ở mặt trận tấn công của Sarri. Thế nhưng với Lampard, có thể mọi chuyện sẽ khác.

    Anh Tú | 22:25 22/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...