MỚI NHẤT :
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Nếu là Abramovich, ông sẽ khuyên MU sa thải Mourinho

    14:37 Thứ sáu 20/04/2018

    Mourinho muốn bán Paul Pogba và những kẻ chống đối. Nhưng rất nhanh thôi, sẽ lại có những người chống đối mới. MU nên sa thải ông ta, như Abramovich đã làm.

    Đã có một khoảng thời gian, Jose Mourinho là bậc thầy trong việc phát huy hết các tiềm năng của cầu thủ. Chỉ cần vào tay ông, một cầu thủ bình thường có thể trở nên tốt hơn, và một cầu thủ tốt sẽ thành ngôi sao sáng. Chưa hết, kể cả những người ở bên kia sườn dốc sự nghiệp hay suy giảm phong độ, Mou luôn biết cách để anh ta hồi xuân, hoặc hồi sinh.

    Jorge Costa, Ricardo Carvalho, John Terry, Michael Essien, Wesley Sneijder, Nemanja Matic, Costinha, Maniche, Frank Lampard, Didier Drogba hay Samuel Eto’o cùng vô số người khác là những minh chứng sống động. Họ sẽ không đạt đến đẳng cấp mà chúng ta đã biết nếu không được dẫn dắt bởi Mourinho.

    Ngay cả Ronaldo cũng vậy. Cho dù siêu sao người Bồ chỉ trích chiến thuật và không thích con người Mourinho, nhưng sự thật là CR7 sung mãn nhất thuộc về thời gian ông dẫn dắt Real, với 168 bàn sau 164 trận. Ông xây dựng nền tảng hoàn hảo để Ronaldo tỏa sáng và chính anh cũng thừa nhận vào năm 2011, “nhờ Mou, tôi đã trưởng thành cả khía cạnh con người cũng như một cầu thủ.”

    Nếu là Abramovich, ông sẽ khuyên MU sa thải Mourinho - Bóng Đá

     Mourinho từng là bậc thầy trong việc phát huy hết các tiềm năng của cầu thủ.

    Như Mourinho từng chia sẻ, một số cầu thủ có thể tiến lên cấp độ cao nhất nhưng không muốn, trong khi lại có một số muốn nhưng không thể. HLV người Bồ giải quyết vấn đề đó bằng phương pháp mà ông độc quyền, sau đó tạo ra một tập thể siêu mạnh có khả năng làm nên điều không tưởng.

    Với Mou, bóng đá là nói về khoa học con người, trong đó ông là nhà tâm lý học và làm chủ nghệ thuật tạo động lực cũng như truyền cảm hứng. Trước khi bàn tới chiến thuật, HLV người Bồ Đào Nha sẽ tìm kiếm, khai thác và phát huy triệt để các phẩm chất của cầu thủ. Ngược lại, các cầu thủ luôn sẵn sàng cháy hết mình vì đội bóng và chết vì Mou nếu có thể.

    Thế nhưng, tất cả điều tốt đẹp ấy thực sự xa lạ vào bây giờ. Vẫn có một vài người tái khám phá phong độ đỉnh cao, nhưng đó chỉ là số ít. Phần lớn cầu thủ chết chìm dưới bàn tay của Mourinho.

    Nếu là Abramovich, ông sẽ khuyên MU sa thải Mourinho - Bóng Đá

     Alexis Sanchez và Paul Pogba đang có nguy cơ bị bán vào mùa hè này.

    Ông đã không thể khôi phục những phẩm chất tuyệt vời của Adnan Januzaj, Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, sau đó đưa sự nghiệp của Henrikh Mkhitaryan, Luke Shaw, Anthony Martial, Daley Blind, Matteo Darmian vào ngõ cụt.

    Tệ hơn, Alexis Sanchez và Paul Pogba, bộ đôi có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu, cũng trở nên tệ hơn với Mourinho. Không ai còn nhìn thấy sự ngẫu hứng và tính năng sáng tạo ở họ. Trong những ngày này, hai ngôi sao lớn nhất và được kỳ vọng sẽ nâng cấp MU lại hiện ra như kẻ tội đồ, sau đó bị xếp vào danh sách rao bán.

    Nếu những người này ra đi và lung linh trở lại, ít người cảm thấy ngạc nhiên. Mohamed Salah và Kevin De Bruyne từng bị Mou từ chối, thậm chí ông ta còn mô tả họ “không đủ tốt”, nay đang ở đẳng cấp thế giới và cạnh tranh giải thưởng Cầu thủ xuất sắc của PFA.

    Nếu là Abramovich, ông sẽ khuyên MU sa thải Mourinho - Bóng Đá

     Paul Pogba phớt lờ Mourinho khi bị thay ra ở trận gặp Bournemouth.

    Tất cả đều thay đổi theo thời gian và Mourinho cũng vậy. Càng có tuổi, HLV người Bồ Đào Nha càng trở nên độc đoán, bảo thủ và sẵn sàng phản bội lại chính các nguyên tắc của mình. Bây giờ, các học trò trở nên sợ ông, và chán ghét ông - nếu thông tin mà truyền thông Anh nói rằng nhiều cầu thủ MU muốn nhìn thấy Mourinho bị sa thải là chính xác.

    Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã tin tưởng trao cho MU bản hợp đồng dài hạn, nhưng có vẻ niềm tin đã đặt nhầm chỗ.

    Đội bóng này khó tốt hơn khi các cầu thủ không còn muốn chiến đấu vì Mou, đồng thời những mục tiêu chuyển nhượng họ nhắm đến cũng sẽ từ chối đến Old Trafford sau quá nhiều câu chuyện về sự thui chột tài năng. Mourinho có thể bán hết đám cầu thủ chống đối, nhưng rồi, rất nhanh thôi, sẽ lại có những người chống đối mới.

    Nếu MU cần lời khuyên, hãy tìm nó ở Roman Abramovich. Khi đứng trước lựa chọn cầu thủ hay HLV, tỷ phú người Nga sẽ nghiêng về phương án thứ nhất.

    Nếu là Abramovich, ông sẽ khuyên MU sa thải Mourinho - Bóng Đá

     Theo chấm điểm của Whoscored, Sanchez và Pogba là hai cầu thủ hay nhất MU tại Premeir League 2017/18, với 7,62 và 7,55 điểm.

    "Mourinho rất giỏi phát hiện và khai thác những tiềm năng của các cầu thủ, chỉ cần nhìn vào 20 danh hiệu mà ông ta sở hữu có thể thấy điều đó. Nhưng một khi đánh mất phẩm chất này, các quyết định của Mou có thể dẫn đến sai lầm tồi tệ", Martin Keown viết trên Daily Mail.

    Thanh Đình | 13:38 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...