MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • "Nếu không có đại dịch, Liverpool đã chiêu mộ cầu thủ đó"

    17:24 Chủ nhật 14/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ của The Kop đã có những chia sẻ xoay quanh quyết định chuyển nhượng của đội bóng.

     

    Timo Werner tập luyện cùng RB Leipzig 

    Phát biểu trên tờ Goal, huyền thoại Jamie Carragher đã có chia sẻ về quan điểm của mình về việc Liverpool quyết định không chiêu mộ Timo Werner:

    "Nếu đại dịch không bùng nổ, tôi chắc chắn rằng Liverpool đã ký hợp đồng với Werner. Mọi người đều biết rằng mũi đinh ba trên hàng công của Liverpool mang đẳng cấp thế giới, nhưng Werner cũng sẽ được ra sân rất nhiều lần trong mùa giải tới."

    "Có ý kiến cho rằng Werner không chắc chắn về việc chuyển đến Liverpool vì cậu ấy có thể không thi đấu mỗi tuần, nhưng hãy nhìn vào những gì sắp diễn ra vào mùa giải tới, Klopp khó mà thuyết phục Werner về viễn cảnh chuyển đến Liverpool và được ra sân thường xuyên."

    Carragher questions Liverpool about Werner desicion - Bóng Đá

     Werner hiện đang ở rất gần Chelsea.

    "Thế vận hội mùa Hè xảy đến và dự kiến sẽ có sự góp mặt của Mo Salah, nghĩa là cậu ấy đã bỏ lỡ giai đoạn khởi đầu của mùa sau. Tiếp đến, Salah và Mane sẽ ra sân ở Cúp bóng đá châu Phi vào tháng 2, đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ cần đến những cầu thủ dự bị ra sân trong một thời gian dài."

    "Đó là trước khi họ xoay vòng đội hình và những chấn thương xuất hiện. Vì thế, sẽ có cơ hội cho Timo Werner ra sân ở đội một thường xuyên. Cậu ấy có thể đá chính 10 hay 12 trận đấu và với những gì tôi mới đề cập, con số đó sẽ là 25 hoặc 30."

    "Với việc Thế vận hội không diễn ra vào mùa hè này, cùng những nghi ngờ về Cúp bóng đá châu Phi có được tổ chức hay không và thiệt hại về tài chính đến từ đại dịch, quyết định đã được Liverpool đưa ra là không chiêu mộ Werner. Nhưng, tôi vẫn muốn thấy họ thúc đẩy thỏa thuận này. Rõ ràng, trông như Werner đã muốn đến Liverpool."

    Huỳnh Phong | 16:54 14/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...