MỚI NHẤT :
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Nếu không cải thiện được tình hình, Chelsea của Lampard sớm muộn cũng sụp đổ

    18:17 Thứ bảy 22/02/2020

    BongDa.com.vn Tuần trăng mật của Chelsea và Frank Lampard đã kết thúc từ lâu. Giờ đây chiến lược gia người Anh đang trải qua chuỗi ngày chật vật cùng The Blues.

    Chelsea có khởi đầu vô cùng chuệch choạc trong năm 2020. Họ giành được 2 thắng lợi ở FA Cup trước Nottingham Forest và Hull City. Nhưng tại giải đấu quan trọng hơn là Premier League, đoàn quân của Frank Lampard mới chỉ thắng được 1 trận suốt trong gần hai tháng qua.

    Đó quả là điều tồi tệ với The Blues, họ kết thúc năm 2019 bằng chiến thắng trước Arsenal ở trận derby thành London. Tuy vậy hành trình trước đó đã thể hiện sự đi xuống của đội bóng này. Thực tế kể từ tháng 11/2019, Lampard cùng các học trò của ông không thể giành được những thắng lợi liên tiếp và đánh mất đi sự ổn định.

    Nếu không sớm cải thiện tình hình, Chelsea sớm muộn cũng sụp đổ - Bóng Đá

     Chelsea thất bại trước Man Utd trong cả 2 lượt trận mùa này.

    Hồi đầu tuần này, Roy Keane đưa ra đánh giá rằng Lampard đã kết thúc "tuần trăng mật" với Chelsea: "Lampard không hề che giấu sự thất vọng của mình. Cậu ấy liên tục nói về việc ghi bàn, nhưng Chelsea cần tìm cách tránh phải chịu những bàn thua lố bịch. Đây thực sự là một giai đoạn khó khăn cho Chelsea, họ đã đánh mất khí thế hồi đầu mùa của mình. Khi bạn đã để thua, sẽ là rất khó để trở lại." 

    Quả thực thì đánh giá trên rất khó để phản biện. Sau thất bại 1-2 trước Liverpool vào tháng 9, Chelsea đã trải qua chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên kể từ lúc chạm trán Man City xong (thua 1-2), đội bóng này chỉ thắng được 4 trong 13 trận tiếp theo và thua đến 6.

    Thất bại trước một Man Utd thiếu ổn định gần đây càng phơi bày ra thực trạng yếu kém của The Blues. Họ đã thua đối thủ này ở cả hai trận lượt đi và về mùa này, điều đã không xảy ra kể từ năm 1988. Và chỉ có sự kém cỏi đến đáng ngạc nhiên của Arsenal, Tottenham Hotspur và Man Utd thì Chelsea mới có thể trụ vững ở vị trí thứ 4 tính đến thời điểm hiện tại.

    Nếu không sớm cải thiện tình hình, Chelsea sớm muộn cũng sụp đổ - Bóng Đá

     Lampard đang trải qua giai đoạn khó khăn cùng The Blues.

    Phong độ của chân sút chủ lực Tammy Abraham gần đây là không tốt. Anh ghi được 13 bàn tại mùa giải này, thành tích không tệ với một cầu thủ trẻ vừa được trao cơ hội đá chính. Tuy vậy gần 3 tháng qua, trung phong này chỉ nổ súng 3 lần. Abraham tịt ngòi, Chelsea không biết lấy ai ra để cáng đáng trọng trách ghi bàn.

    Lampard đã bỏ qua kỳ chuyển nhượng mùa Đông và không đem về bất cứ tân binh nào. Trong khi đó Hakim Ziyech phải đến mùa Hè này mới cập bến Stamford Bridge. Quãng thời gian còn lại của mùa giải, Lampard sẽ phải cố gắng cải thiện tình hình với nguồn lực hạn chế hiện tại, nếu không Chelsea hoàn toàn có thể bị các đối thủ phía sau bám đuổi, thậm chí là vượt qua.

    Xem Chelsea tiếp đón Tottenham năm ngoái:

    Vương Ngọc | 17:47 22/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...