MỚI NHẤT :
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Nếu khôn ngoan, Lukaku hãy từ chối Juve để về với Conte

    09:11 Thứ hai 29/07/2019

    BongDa.com.vn Juventus đang sẵn sàng đổi Dybala để có được sự phục vụ của Lukaku. Tuy nhiên, Turin lúc này không hẳn là một bến đỗ tốt với tiền đạo người Bỉ.

    Manchester United hét giá 79 triệu bảng với Inter Milan khi đội bóng này hỏi mua Romelu Lukaku, khiến Nerazzurri đang tỏ ra chùn chân. Lúc này, một ông lớn khác của Serie A là Juventus bất ngờ nhảy vào để giành lấy chữ ký của tiền đạo người Bỉ. Tuy nhiên trước đòi hỏi qua cao của "Quỷ đỏ" thì "Bà đầm già thành Turin" muốn được dùng Paulo Dybala để đổi.

    Xét về sức cạnh tranh lẫn tham vọng hiện tại, ai cũng biết Juventus vượt trội hơn hẳn hoàn toàn Inter Milan, và đây sẽ là bến đỗ lý tưởng nếu tiền đạo người Bỉ muốn săn lùng những danh hiệu. Nhưng biến số Maurizio Sarri về thay Max Allegri trên ghế HLV trưởng sẽ khiến Lukaku phải cân hắc lựa chọn về với Juve.

    Nếu khôn ngoan, Lukaku nên từ chối Juve - Bóng Đá

     Antonio Conte luôn khao khát sở hữu Lukaku.

    Ai cũng biết anh vốn là mẫu trung phong cổ điển, phạm vị di chuyển hẹp, kỹ thuật chưa bao giờ là điểm mạnh của Romelu Lukaku. Còn Juventus dưới thời Sarri chắc chắn sẽ phải đá Sarri-ball, một lối chơi bóng kiểm soát, đòi hỏi kỹ năng phối hợp và di chuyển linh hoạt của các cầu thủ trên sân, đây là điều hoàn toàn không hề phù hợp với Lukaku.

    Mặt khác, tân HLV trưởng của Inter Milan, Antonio Conte rất kết Lukaku. Hồi còn ở Chelsea, người đàn ông này tha thiết yêu cầu BLĐ The Blues chiêu mộ tiền đạo này, khi ấy đang khoác áo Everton, nhưng rồi người ông nhận được lại là Alvaro Morata. Chính thất bại ngày ấy đang thôi thúc Conte quyết sở hữu bằng được Lukaku vào thời điểm này.

    Nếu khôn ngoan, Lukaku nên từ chối Juve - Bóng Đá

     Lukaku không hề phù hợp với lối chơi Juventus.

    Triết lý của nhà cầm quân người Italia là không cần những thiên tài, ông luôn xây dựng mội lối chơi đơn giản cho đội bóng của mình. Khi vận hành sơ đồ 3-4-3 hoặc một đội hình khác, Conte sẽ tạo ra một sơ đồ gồm mạng lưới các đường chuyền mà cầu thủ phải làm theo. Có nghĩa là trong mọi đường bóng, cầu thủ cầm bóng sẽ luôn biết đồng đội mình đứng ở đâu để thực hiện đường chuyền mà không cần quan sát, đó còn gọi là định hướng di chuyển.

    Điều này tỏ ra khá phù hợp với lối chơi đơn giản của Lukaku, tiền đạo thi đấu càn lướt, giàu sức mạnh và khả năng tranh chấp tuyệt vời, mẫu "công nhân" lý tưởng để phục vụ cho ý đồ của Conte

    Chính thì thế dù Juventus có vẻ lung linh hơn, nhưng Turin là nơi vốn không có nhiều tiền đề để dung nạp Lukaku, ngược lại Conte có sẵn một đội hình và triết lý phù hợp để đặt Lukaku vào đó.

    Vương Ngọc | 09:00 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...