MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • "Nếu Chelsea thắng MU và Spurs, chỉ CLB đó mới có thể đuổi kịp họ"

    21:22 Thứ tư 05/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Chuyên gia Paul Merson lên tiếng nói về khả năng lọt vào top 4 của đội bóng tây London.

    Kể từ khi nửa sau của mùa giải năm nay diễn ra, Chelsea đã không còn cho thấy được sức mạnh đáng kinh ngạc như giai đoạn lượt đi nữa. Và sau kỳ chuyển nhượng im hơi lặng tiếng vừa qua, NHM càng có lý do để lo lắng cho mục tiêu top 4 của The Blues.

    Và mới đây, chuyên gia Paul Merson đã lên tiếng đưa ra những nhận định của mình về vấn đề này. Trên Sky Sports, ông nói:

    "Phía trước Chelsea sẽ là 2 trận đấu lớn với Man Utd và Tottenham."

    "Nếu họ có thể thắng cả 2 trận đấu này, tôi nghĩ họ sẽ kết thúc mùa giải trong top 4."

    Frank Leboeuf nhận định về top 4: 3 đội có khả năng chiếm chỗ Chelsea - Bóng Đá

    Sắp tới, Chelsea sẽ phải giải mã hai bài toán khó là Tottenham và Man Utd.

    "Cần phải nhớ rằng cách đây vài tuần, Chelsea đã hạ Spurs ngay tại sân nhà của Gà trống."

    "Một trận hòa trước Leicester là hoàn toàn không tệ. Frank Lampard đã có một chút lo lắng khi họ để thua trong một vài trận mà đáng lý họ không nên thua. Họ vượt trội lơn Leicester nhưng có thể đã thất bại ở King Power."

    "Hai trận đấu tới, nếu Chelsea không thể thắng bất cứ trận đấu nào, tôi nghĩ họ sẽ gặp rắc rối thực sự trong cuộc đua top 4. Nhưng nếu ngược lại thì Wolves là đội bóng duy nhất mà tôi cho rằng có thể đuổi kịp họ."

    Xem lại tuyệt tác của Didier Drogba vào lưới Bolton Wanderers:

    Anh Tú | 20:52 05/02/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...