MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • 'Nếu anh ấy có 8 cơ hội trong 1 trận, bạn sẽ mong đợi 3 đến 4 bàn thắng'

    23:37 Chủ nhật 04/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chuyên gia Dion Dublin đã lên tiếng về các tình huống bỏ lỡ của tiền đạo Mohamed Salah trong trận Man City - Liverpool tối nay.

    Trước đó, phóng viên Nick Wright của Sky Sports nói rằng Liverpool có thể dẫn trước Man City nếu Salah không phung phí hai cơ hội liên tiếp. Anh chia sẻ: Đây là một trận đấu cởi mở. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu không có nhiều bàn thắng ở hiệp một với tốc độ này.

    Hàng phòng ngự của Liverpool có vẻ dễ bị tổn thương trước mọi cuộc tấn công của Manchester City, nhưng các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp có thể dễ dàng vượt lên chính mình nếu Salah không phung phí hai cơ hội đó!".

    'Nếu anh ấy có 8 cơ hội trong 1 trận, bạn sẽ mong đợi 3 đến 4 bàn thắng' - Bóng Đá

     Salah không thể ghi bàn dù là người dứt điểm nhiều nhất so với bất cứ ai.

    Và bây giờ, sau khi trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về các nhà ĐKVĐ Premier League, chuyên gia Dion Dublin đã bình luận về ngôi sao người Ai Cập trên BBC Sport. Ông phê bình khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Mohamed Salah:

    "Mohamed Salah có vẻ như không thực sự sắc sảo như thường lệ trước khung thành đối thủ. Nếu bạn cho cầu thủ này 8 cơ hội trong một trận đấu ở Premier League, bạn sẽ mong đợi 3 hoặc 4 bàn thắng từ cậu ấy".

    Trên thực tế, cựu ngôi sao AS Roma đã có tổng cộng 10 lần bắn phá khung thành của Man City, nhưng chỉ 4 trong số đó là đi trúng đích (2 lần bóng chạm cột). Đặc biệt, Kyle Walker đã cản phá bàn thắng mười mười của Salah ở phút bù giờ thứ 3 trong hiệp hai.

    Xem tài năng của Mohamed Salah:

    Vũ Quang Toản | 23:25 04/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...