MỚI NHẤT :
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Này Sanchez, anh vừa tự 'cứu rỗi' tương lai của mình tại Man Utd!

    10:00 Thứ ba 18/06/2019 | 6

    BongDa.com.vn Số 7 của Quỷ đỏ đã có màn trình diễn ấn tượng dù đối thủ chỉ là một đội tuyển Nhật Bản trẻ trung và bị đánh giá thấp hơn.

    Cơ hội cuối cùng

    Sau mùa giải 2018/19, chính Alexis Sanchez đã đăng đàn trên Instagram cá nhân thừa nhận màn trình diễn đáng thất vọng của mình. 18 tháng tại sân Old Trafford có thể gọi là ác mộng đối với ngôi sao từng một thời khuynh đảo Premier League. Cựu tiền đạo Arsenal đã sống trong chuỗi ngày thảm họa, lạc lõng so với các đồng đội và thường xuyên dính chấn thương.

    27 trận, 2 bàn thắng và 4 đường kiến tạo là tất cả những gì ngôi sao sinh năm 1988 làm được ở mùa giải vừa qua. Thành tích đáng thất vọng này khiến anh bị liệt vào "danh sách đen" của ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester. Thế nhưng, chính HLV Ole Gunnar Solskjaer là người đã cho cậu học trò cơ hội cuối để sửa sai.

    Này Sanchez, anh vừa tự 'cứu rỗi' tương lai của mình tại Man Utd! - Bóng Đá

     Sanchez đang khao khát chứng minh năng lực của mình.

    Thật may mắn! Bởi lẽ ngay thời điểm tiền đạo 30 tuổi cần khẳng định bản thân nhiều nhất, Copa America đã diễn ra. Đây không những là cơ hội để số 7 của M.U tìm lại cảm giác tốt nhất với trái bóng, mà còn là cơ sở giúp anh lấy lại sự tin tưởng từ ban huấn luyện. Nếu không có giải đấu được tổ chức tại Brazil, có lẽ giờ đây cầu thủ người Chile đang cầm áo ra mắt một đội bóng mới.

    Ở lại hay ra đi phụ thuộc hoàn toàn vào những gì Alexis Sanchez thể hiện trong màu áo ĐTQG. Không giống như những đồng đội khác, cựu sao Arsenal có lẽ sẽ không được tham dự Tour du đấu Hè của Manchester United. Thế nhưng trong thế bị đẩy vào chân tường, chàng trai lớn lên ở Tocopilla đã tự níu lấy hi vọng cho mình.

    "Solsa" đã nhìn thấy gì chưa?

    Trận ra quân của ĐT Chile ở bảng C tương đối nhàn hạ khi chỉ phải gặp đội khách mời Nhật Bản. Đại diện của châu Á ra sân với đa phần là các cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi. Đáng chú ý trong đó có cả Takefusa Kubo, người vừa chính thức gia nhập Real Madrid. "La Roja" đã thắng 4-0 và Alexis Sanchez cũng để lại ấn tượng đậm nét.

    Bàn thắng của anh là một pha băng cắt đánh đầu vô cùng dũng mãnh để đập tan những áp lực, đây cũng là pha lập công thứ 42 của Sanchez cho ĐT Chile. Ngôi sao thuộc biên chế M.U cũng có pha kiến tạo để Eduardo Vargas ghi bàn ở phút 83. Với màn trình diễn này, tiền đạo 30 tuổi được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận.

    Này Sanchez, anh vừa tự 'cứu rỗi' tương lai của mình tại Man Utd! - Bóng Đá

     Bàn thắng mang đậm tính giải tỏa của "Chú sóc".

    Theo các thống kê, chân sút mang biệt danh "Dilla" có 2 cú sút trúng đích, tạo ra 3 cơ hội ngon ăn trong 87 phút có mặt trên sân. Từng ấy số liệu cũng đủ để các CĐV Quỷ đỏ tin tưởng rằng Alexis Sanchez đang dần trở lại. Dĩ nhiên Copa America 2019 mới chỉ bắt đầu, và trước mắt cựu sao Arsenal là các đối thủ mạnh hơn như Ecuador hay Uruguay.

    Tuy nhiên, việc tỏa sáng trên đất Brazil sẽ là tiền đề quan trọng trước khi bước vào mùa giải mới của cầu thủ sinh năm 1988. Và có lẽ ở nước Anh xa xôi, Ole Gunnar Solskjaer cũng thấy được những gì cậu học trò của mình đã làm được.

    Giang Nam | 09:20 18/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...