MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Này Juventus, đừng lấy Allegri để gây sức ép cho Sarri!

    16:27 Thứ ba 11/02/2020

    BongDa.com.vn Với những gì đã làm trong thời gian qua, vị chiến lược gia 61 tuổi xứng đáng được Juventus tiếp tục trao cơ hội.

    Maurizio Sarri đang phải chịu sức ép rất lớn. Cuối tuần qua, Juventus đã bất ngờ phải nhận thất bại 1-2 trước Hellas Verona, đội bóng tân binh của Serie A. Kết quả này khiến cho Bianconeri bị Inter Milan lấy lại ngôi đầu bảng. Mặc dù có cùng điểm số với Nerazzurri nhưng “Lão phu nhân” chỉ đứng ở vị trí thứ 2 do thua kém về chỉ số phụ.

    Này Juventus, đừng lấy Allegri để gây sức ép cho Sarri! - Bóng Đá

     Juventus vừa phải đón nhận trận thua thứ 3 ở Serie A mùa này.

    Dưới sự dẫn dắt của Maurizio Sarri, sức mạnh của Juventus đã suy giảm rất nhiều. Các Juventini cho rằng vị chiến lược gia 61 tuổi chưa đủ tầm để dẫn dắt Bianconeri và càng không đủ khả năng để chinh phục thành công UEFA Champions League. Sarri hiếm khi xoay tua đội hình. Ý tưởng chiến thuật của cựu HLV Napoli cũng không rõ ràng và điều quan trọng là ông không thể giúp cho các cầu thủ Juventus hiểu được những gì mình đang muốn thực hiện. Vấn đề này không phải chỉ mới xuất hiện ở cuộc chạm trán với Hellas Verona. Trước đó, rất nhiều lần các Juventini phải lắc đầu ngán ngẩm vì màn trình diễn của Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

    Chủ tịch Andrea Agnelli không hề muốn có sự thay đổi HLV ngay giữa mùa giải. Tuy nhiên, nếu Sarri tiếp tục gây thất vọng, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Massimiliano Allegri, HLV của Juventus trong mùa giải trước và là hàng xóm của Agnelli, vẫn đang thất nghiệp. “Quý ngài vui vẻ” quá hiểu Bianconeri và không loại trừ khả năng ông sẽ chấp nhận quay trở lại băng ghế chỉ đạo tại Allianz Stadium.

    Này Juventus, đừng lấy Allegri để gây sức ép cho Sarri! - Bóng Đá

     Maurizio Sarri đang gặp quá nhiều sức ép.

    Thế nhưng, nếu nhìn theo chiều hướng tích cực, Maurizio Sarri vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Thứ nhất, những kết quả trên bảng xếp hạng đã thể hiện rõ điều đó. Juventus vẫn chưa bị Inter Milan hay Lazio bỏ xa trong cuộc đua Scudetto. Tại UEFA Champions League, họ đã vượt qua vòng bảng với thành tích 5 thắng 1 hòa. Còn ở đấu trường Coppa Italia, phía trước Bianconeri sẽ là trận bán kết với AC Milan. Như vậy, cơ hội giành “cú ăn 3” vẫn còn với Juventus và Andrea Agnelli nên chờ đến khi mùa giải khép lại rồi mới định đoạt số phận của Maurizio Sarri.

    Thứ 2, vị chiến lược gia 61 tuổi đã phải đối diện với quá nhiều khó khăn kể từ khi dẫn dắt Juventus. Vấn đề tài chính của Bianconeri đã khiến ông phải “thắt lưng buộc bụng” trên thị trường chuyển nhượng. Tình hình nhân sự tại Continassa cũng không ổn định, đặc biệt là ở hàng thủ. Ngay từ đầu mùa giải, Giorgio Chiellini đã gặp chấn thương, khiến Sarri buộc phải “ép chín” Matthijs de Ligt. Sau đó, đến lượt Mattia de Sciglio, Danilo, Merih Demiral. Nơi hành lang cánh trái, không ai đủ khả năng để thay thế Alex Sandro. Ở vị trí trung vệ Daniele Rugani bị xem là “người thừa” nhưng vẫn được giữ lại, điều đó cho thấy đội hình của Juventus đang thiếu chiều sâu như thế nào. Vậy nên, nếu Bianconeri thua trận, lỗi không hoàn toàn thuộc về Maurizio Sarri.

    Này Juventus, đừng lấy Allegri để gây sức ép cho Sarri! - Bóng Đá

     Xin đừng lấy Massimiliano Allegri để gây sức ép cho Maurizio Sarri.

    Nhìn chung, với tình hình hiện tại, việc sa thải Maurizio Sarri và bổ nhiệm Massimiliano Allegri là quyết định vội vàng. Juventus đã nói lời chia tay với những trụ cột dưới thời Allegri như Emre Can, Mario Mandzukic và không ai dám đảm bảo rằng “quý ngài vui vẻ” sẽ làm tốt hơn Sarri. Do đó, Andrea Agnelli cần thêm thời gian trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của vị thuyền trưởng 61 tuổi.

    (*) Những bàn thắng đẹp của Juventus vào lưới Hellas Verona:

    Faro | 15:57 11/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...