MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Này Inter Milan, tại sao lại chọn Giroud mà không phải là “Vua sư tử”?

    19:29 Thứ tư 22/01/2020

    BongDa.com.vn Olivier Giroud là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Inter Milan trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, liệu tiền đạo người Pháp có thực sự đủ khả năng đem lại thành công cho Nerazzurri?

    Nhằm tăng cường chiều sâu đội hình và hướng đến danh hiệu Scudetto, ban lãnh đạo Inter Milan đã hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Trên hàng công, HLV Antonio Conte đang tìm kiếm 1 cái tên với khả năng không chiến, tì đè và dứt điểm tốt để làm phương án dự phòng cho Romelu Lukaku. Mục tiêu được vị chiến lược gia người Italia nhắm đến là Olivier Giroud.

    Này Inter Milan, tại sao lại chọn Giroud mà không phải là “Vua sư tử”? - Bóng Đá

     Olivier Giroud đang là mục tiêu chuyển nhượng của Inter Milan.

    Trong những ngày vừa qua, Giám đốc thể thao Piero Ausilio đã bay đến London để trực tiếp đàm phán với Chelsea về trường hợp của nhà vô địch World Cup 2018. Đội chủ sân Stamford Bridge đã “bật đèn xanh” để Inter Milan tiếp cận Olivier Giroud bởi tiền đạo người Pháp đã để mất vị trí của mình vào tay Tammy Abraham và Michy Batshuayi. Hơn nữa, hợp đồng của chân sút 34 tuổi với The Blues chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2020 và họ muốn thu về 1 số tiền nhỏ thay vì mất trắng vào cuối mùa giải này.

    Khó khăn lớn nhất với Nerazzurri ở thời điểm hiện tại chính là việc thống nhất những điều khoản cá nhân với Olivier Giroud. Tiền đạo người Pháp không muốn ngồi dự bị để nhìn Romelu Lukaku thi đấu và đã yêu cầu Inter Milan phải đảm bảo số lần ra sân. Trong bối cảnh EURO 2020 đang đến rất gần, yêu cầu này của Olivier Giroud cũng không phải là không hợp lý.

    Mặc dù vậy, điều ấy cũng thực sự gây khó khăn với Inter Milan bởi Romelu Lukaku đang thể hiện phong độ rất cao. Do đó, Giám đốc thể thao Piero Ausilio cũng nên tìm kiếm 1 cái tên khác để dự phòng cho trường hợp không thể có được chữ kí của tiền đạo người Pháp.

    Một trong số những cái tên ban lãnh đạo Nerazzurri nên tiếp cận vào thời điểm này chính là Fernando Llorente, người vừa cập bến Napoli vào mùa hè năm 2019. Có rất nhiều lí do để đội chủ sân Giuseppe Meazza nên lựa chọn tiền đạo có biệt danh là “Vua sư tử”. Thứ nhất, đẳng cấp của Llorente không hề thua kém Olivier Giroud. Ngoài ra, anh có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Serie A và chinh phục Scudetto. Trong quá khứ, Llorente từng khoác áo Juventus và hiện tại là Napoli, những đội bóng hàng đầu ở Italia. Olivier Giroud chưa từng thi đấu ở đất nước ven bờ Địa Trung Hải và chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập.

    Này Inter Milan, tại sao lại chọn Giroud mà không phải là “Vua sư tử”? - Bóng Đá

     Đẳng cấp của Fernando Llorente không hề thua kém tiền đạo người Pháp.

    Thứ 2, Fernando Llorente chắc chắn sẽ khiến Inter Milan phải bỏ ra số tiền chuyển nhượng lớn hơn Olivier Giroud. Tuy nhiên, Napoli cũng đang rất khao khát có được chữ kí của Matteo Politano, người đã không còn nằm trong kế hoạch của Antonio Conte tại Giuseppe Meazza. Vậy nên, nếu Nerazzurri chấp nhận để Politano đến San Paolo, chắc chắn Napoli sẽ không gây khó dễ trong việc để họ tiếp cận Llorente.

    Với những gì đang xảy ra, ban lãnh đạo Inter Milan vẫn đang nỗ lực để có được sự phục vụ của Olivier Giroud. Tuy nhiên, sẽ không có gì bất ngờ nếu trong những ngày còn lại của phiên chợ mùa đông, Fernando Llorente mới là người cập bến Giuseppe Meazza. Piero Ausilio vốn đã nổi tiếng với những pha lật kèo đầy bất ngờ và không ai biết ông đã có toan tính ra sao để giúp Antonio Conte hoàn thành nhiệm vụ trong mùa giải này.

    (*) Màn trình diễn của Fernando Llorente trong mùa giải 2018 - 2019:

    Faro | 18:59 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...