MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Năm tới, Man Utd hứa hẹn trình làng một ngôi sao, một 'Scholes mới'

    16:16 Thứ sáu 03/04/2020 | 9

    BongDa.com.vn Man Utd thật may mắn khi đang sở hữu rất nhiều sao trẻ đầy triển vọng.

    Dylan Levitt là một trong số đó. Mùa 2019/20 này, anh đã thể hiện tiềm năng to lớn với màn trình diễn tuyệt vời ở đội trẻ. Dù sao, thật tiếc khi Levitt chưa thể có bước đột phá lớn như Mason Greenwood, Brandon Williams, nhưng mùa tới, mọi thứ hoàn toàn có thể khác đi.

     - Bóng Đá

      Nhãn quan của Levitt rất tuyệt vời.

    Levitt đã không may mắn khi vắng mặt trong chuyến du đấu trước mùa giải của Man Utd, không được như những Angel Gomes, Mason Greenwood, Tahith Chong hay James Garner. Đó là một sự thất vọng lớn, và cũng phần nào cản trở cơ hội của Levitt.

    Tiềm năng to lớn

    Tuyển thủ xứ Wales rồi cũng được ra mắt đội một Quỷ đỏ, trong trận đấu với Astana ở Europa League, và anh là một trong những cầu thủ hay nhất Man Utd trong trận thua 1-2. Sự ăn ý của anh với James Garner đã cho một cái nhìn thoáng qua về tương lai tiềm năng nơi hàng tiền vệ Quỷ đỏ.

    Cơ hội tốt nhất của Levitt dường như đã đến vào cuối năm 2019 khi các lựa chọn ở tuyến giữa của Ole Gunnar Solskjaer ít đi vì chấn thương. Nhưng thật tiếc khi chính anh cũng chấn thương.

    Kể từ đó, Levitt đã trở lại với đội U23, nơi anh đã ghi được ba bàn thắng và cung cấp bốn pha kiến tạo trong 12 lần ra sân mùa này. Anh được so sánh với huyền thoại Quỷ đỏ Paul Scholes khi là mẫu tiền vệ kiến thiết, có thể tạo đột biến, phá vỡ thế bế tắc qua những đường chuyền chết người, những cú sút uy lực.

    Năm tới cần phải khác

    Levitt mới 19 tuổi và nếu Man Utd không cho anh cơ hội để tiến bộ, Levitt sẽ có nguy cơ bị đình trệ. Anh cần phải được thử thách. Anh cần có những phút thi đấu ở đội một, như trường hợp của Mason Greenwood trong mùa này.

    Điều đó không dễ dàng khi xem xét sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ Man Utd. Đồng đội của Levitt, James Garner thậm chí cũng không có nhiều cơ hội, mặc dù đã có tổng cộng bốn lần ra sân từ đầu Europa League.

    Có lẽ, điều lí tưởng nhất với Levitt mùa tới là được cho mượn ở một CLB khác. Championship hay một số đội với tiềm lực kinh tế hạn chế ở Premier League sẽ sẵn sàng đón rước anh.

    Cơ hội ở tuyển

     - Bóng Đá

     Levitt được Giggs tin tưởng.

    Việc EURO 2020 được tạm hoãn sẽ mang đến cơ hội cho Levitt. Anh thường xuyên có tên trong đội hình xứ Wales dưới thời Ryan Giggs. Mùa tới, nếu Levitt cho thấy sự phát triển, anh có thể có một vai trò nổi bật hơn ở ĐTQG.

    Ở EURO 2021, những người chơi cùng vị trí của anh ở xứ Wales như Aaron Ramsey và Joe Allen sẽ già thêm một tuổi, và có thể nói họ sẽ bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Tình huống được đặt ra cho Levitt, hiện 19 tuổi, là anh sẽ bùng nổ và chiếm lấy vị trí của 2 người kể trên nếu có thể có một mùa giải bùng nổ ở CLB.

    EURO 2021 hoàn toàn có thể biến Levitt thành một ngôi sao. Cơ hội là có cho Levitt, nếu Man Utd cung cấp cho anh đầy đủ các cơ hội.

    (Theo UnitedInfocus)

    Trận cầu kinh điển của Man Utd với Barcelona:

    Minh Tuấn | 15:46 03/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...