MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Nằm ở nhóm hạt giống thứ 2: ĐT Việt Nam có thật sự rộng cửa tại VL World Cup?

    13:00 Thứ tư 17/07/2019

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế trước buổi bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi được xếp ở nhóm hạt giống số 2. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn rất nhiều.

     Lợi thế khi nhóm hạt giống số 2 ...

    Sau những thành công tại AFF Cup 2018, Asian Cup và mới đây là King's Cup 2019, ĐT Việt Nam đã có những bước thăng tiến trên BXH FIFA. Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang đứng hạng 96 Thế giới và xếp thứ 15 châu Á (với 1232 điểm). Với thứ hạng này, ĐT Việt Nam nghiễm nhiên có 1 chỗ ở nhóm hạt giống số 2 (dành cho các đội xếp từ thứ 9 đến thứ 16 châu Á) vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống thứ 2 sau những thành công ở những giải đấu gần đây.

    Đây là một lợi thế rất lớn với các chàng trai áo đỏ khi việc nằm ở nhóm hạt giống số 2 khi chỉ phải gặp 1 đối thủ lớn của nhóm 1 và 3 đội bóng ở nhóm dưới. Việc tránh những đối thủ "đồng cân, đồng lạng" ở nhóm 2 như: Iraq, Syria, Uzbekistan, Jordan, Lebanon, Oman hay Kyrgyzstan chính là điều then chốt khiến cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam sáng cửa hơn rất nhiều.

    Theo tương quan của các đội bóng và thứ hạng FIFA hiện tại, kịch bản "dễ dàng" nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là: Trung Quốc (hạng 8 châu Á), Việt Nam (15), Đài Bắc Trung Hoa (24), Malaysia (32) và Campuchia (40).

    ... và những thử thách bất ngờ

    Tuy nhiên, buổi lễ bốc thăm vẫn chưa diễn ra và những nguy cơ vẫn còn đó với ĐT Việt Nam. Nằm ở nhóm hạt giống số 2 nhưng nếu gặp một trong những "tứ đại thiên vương" của bóng đá châu Á như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia thì đó sẽ là một thử thách không nhỏ cho Rồng Vàng. Tiếp theo đó, ở nhóm hạt giống số 3 vẫn còn đó Palestine, Thái Lan, Ấn Độ, Bahrain, Triều Tiên luôn là đối thủ cực kỳ khó chơi.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam vẫn có nguy cơ gặp những đội bóng mạnh ở châu lục.

    Kịch bản kịch tính nhất có thể đến với ĐT Việt Nam chính là: Iran (hạng 1 châu Á), Việt Nam (15), Palestine (17), Turkmenistan (25), Nepal (33).

    Theo thể thức của AFC, ở vòng loại thứ 2 sẽ có 8 bảng, mỗi bảng có 5 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Sẽ có 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ đoạt vé đi tiếp đến vòng loại thứ 3. Chính vì thế, nếu phải đụng độ với những đối thủ quá mạnh ở các nhóm 1 và 3, ĐT Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thứ hạng tốt, ít nhất là vị trí thứ 2 để có thể nghĩ đến những vòng đấu tiếp theo.

     - Bóng Đá

     Danh sách các đội ở 5 nhóm hạt giống vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 16h00 hôm nay (theo giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 10:22 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...