Vào ngày 19 tháng 12 năm 2018, Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Manchester United. Vị HLV trẻ tuổi người Na Uy có thể có bản CV kém nhất trong số các HLV Quỷ đỏ thời kỳ hậu Ferguson, nhưng ông là người táo bạo nhất.
Nhân sự
Khi vẫn còn là HLV tạm quyền của Man Utd, Solskjaer đã mạnh tay bán đi Marouane Fellaini. Fellaini cực kỳ chuyên nghiệp nhưng rõ ràng ngôi sao người Bỉ không phải là cầu thủ của Quỷ đỏ trong mắt Solskjaer, nếu xét về chất lượng hay phong cách.
Tương tự, mẫu tiền đạo thiên về sức mạnh và thiếu kĩ thuật như Romelu Lukaku không đủ tốt cho một câu lạc bộ có tham vọng như Man Utd của Solskjaer.
Vị cựu HLV Molde cũng đã nhận ra sự cần thiết của việc phải thanh lý những người không muốn ở United, từ cầu thủ ở dạng ngôi sao như Alexis Sanchez cho đến những người ít nổi tiếng hơn như Matteo Darmian.
Nhiều khả năng Man Utd sẽ tiếp tục thanh lọc lực lượng trong mùa Đông tới, với Phil Jones hay Marcos Rojo là ứng cử viên hàng đầu.
Việc để Ander Herrera ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do là sai lầm lớn nhất, nhưng đó là lỗi của Ed Woodward khi không nỗ lực giữ chân một cầu thủ quan trọng, tài năng, nhiệt huyết như cầu thủ người Tây Ban Nha. Và điều này khiến Solskjaer gặp không ít khó khăn với bài toán tuyến giữa Quỷ đỏ.
Ít hỗn loạn hơn, nhiều bản sắc hơn
Mourinho cần phải bị sa thải vì thái độ, cách bình luận và cách tiếp cận đang trở nên 'toxic'. Đội bóng của Mourinho cũng thiếu bản sắc cần có. Trong khi đó, Solskjaer đang quản lý United một cách suôn sẻ, dù về kết quả, Man Utd vẫn kém xa kỳ vọng.
Đã có những dấu hiệu về nơi Solskjaer muốn đưa câu lạc bộ thuộc về. Ông đã mang lại một bản sắc rõ ràng cho Quỷ đỏ, về các cầu thủ mà ông muốn đưa về: những chàng trai trẻ tuổi, nhanh nhẹn, khát khao và không cần thời gian để thích nghi với bóng đá Anh.
Phong cách phản công rõ ràng là phương pháp tiếp cận trận đấu ưa thích của Solskjaer, và điều đó đã giúp Man Utd tạo ra kết quả bắt mắt so với top 6 Premier League, với Liverpool là đội duy nhất trong số những đội bóng mà Solskjaer không thể đánh bại trong năm 2019.
Solskjaer cần đưa ra một chiến lược rõ ràng hơn khi đối đầu với những đội bóng kém hơn, hay những đội bóng chơi phòng ngự theo khối thấp.
Man Utd sẽ tốt hơn nếu có thêm một giám đốc bóng đá giàu kinh nghiệm. Khi đó, Solskjaer sẽ có những chiến lược đúng đắn hơn, và dễ dàng hơn khi lập ra những kế hoạch tại Old Trafford. Lại nói về Ed Woodward, vị phó chủ tịch Man Utd đã hứa một người như thế khi Mourinho bị sa thải, nhưng vẫn chưa có gì khác biệt từ đó đến nay.
(Theo UnitedInfocus)
Solskjaer hài lòng với các tân binh: