MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng về quá khứ đen tối của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Naby Keita trải lòng, thể hiện mong muốn tấn công nhiều hơn?

    17:09 Thứ năm 20/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Naby Keita đã có những chia sẻ về sự khác biệt khi anh thi đấu ở Đức và tại Liverpool.

    Khi Naby Keita ký thỏa thuận chuyển tới Liverpool năm 2017, NHM Liverpool đã rất mong chờ viễn cảnh được thấy cầu thủ người Guinea thể hiện những kỹ năng tấn công thượng thừa như anh đã trình diễn tại RB Leipzig.

    Song họ đã phải chờ đợi thực sự lâu để thấy điều đó, khi Keita còn ở lại Đức đến hết mùa 2017/18 theo dạng cho mượn. Và ngay cả khi đã khoác lên mình màu áo đỏ của Liverpool mùa trước, anh cũng không có nhiều cơ hội để đóng góp trên mặt trận tấn công vì những yêu cầu chiến thuật của HLV Jurgen Klopp.

    Keita hints that he wasn’t allowed to attack as he’d have liked to last season - Bóng Đá

    Naby Keita chưa có nhiều đóng góp trên mặt trận tấn công như mong đợi.

    Bản thân Keita cũng đã có những chia sẻ về sự khác biệt của những yêu cầu cho cá nhân anh tại Leipzig và tại Liverpool.

    ‘’Tôi là cầu thủ kiến thiết lối chơi ở Leipzig. Tôi nhận bóng với nhiều tự do hơn để làm những gì tôi muốn - chuyền bóng cho các tiền đạo và tiền vệ cánh để kiến tạo cơ hội, hoặc tự mình tiến tới trước khung thành và ghi bàn’’, anh nói với Goal.

    ‘’Tại Liverpool, chúng tôi có nhiều cầu thủ tấn công hơn như Salah, Mane và Firmino, những người sở hữu khả năng ghi bàn tuyệt vời.’’

    Keita hints that he wasn’t allowed to attack as he’d have liked to last season - Bóng Đá

    Với sự hiện diện của những tiền đạo như bộ 3 Salah – Firmino – Mane và yêu cầu chiến thuật của Klopp, Keita không có nhiều cơ hội chơi tự do như ở Leipzig.

    ‘’Trọng tâm trong năm đầu tiên của tôi là thích nghi với đội bóng và Premier League. Có sự khác biệt lớn giữa bóng đá ở Đức và Anh, và cả giữa Leipzig và Liverpool, trong nhiệm vụ và cách chơi của tôi. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn vào năm tới.’’

    Trong sơ đồ chiến thuật của Jurgen Klopp, các tiền vệ chủ yếu đóng vai trò thu hồi bóng, còn nhiệm vụ hỗ trợ tấn công phụ thuộc chủ yếu vào 2 cánh với sự hiện diện của Andrew Robertson và Trent Alexnader-Arnold. Dù lối chơi này đã phát huy hiệu quả với đỉnh cao là danh hiệu Champions League 2018/19, CĐV của The Kop chắc chắn kỳ vọng được thấy nhiều hơn những đóng góp của các cầu thủ kỹ thuật như Naby Keita trên mặt trận tấn công của đội bóng.

    Ngọc Bách | 16:20 20/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...