MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Muốn vô địch, Atletico cần khóa chặt hai cánh Marseille

    21:54 Thứ ba 15/05/2018

    BongDa.com.vn Trận Chung kết Europa League đang được đếm ngược từng giờ. Theo giới chuyên môn, không có gì khiến Atletico Madrid phải từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công sở trường.

    Atletico Madrid từng ba lần vô địch Europa League vào các mùa giải 2009/10, 2011/12 và 1961/62 (khi đó còn được gọi là  European Cup Winners’ Cup). Nửa đỏ thành Madrid cũng không thua trong 90 phút chính thức trong 2 trận chung kết Champions League trong thập kỉ này. Tuy nhiên, họ đều nhìn Real Madrid nâng cúp với một chút may mắn trong những thời khắc quyết định ở hiệp phụ hay trên chấm luân lưu. 

    Muốn vô địch, Atletico cần khóa chặt hai cánh Marseille - Bóng Đá

     Atletico luôn mạnh nhất khi chơi phòng ngự phản công. 

    Nói thế để thấy, Atletico là một đối trọng thực sự đối với các đối thủ ở trong những trận Chung kết một mất một còn. Dĩ nhiên, Marseille cũng không phải là đội bóng vô danh tiểu tốt. Lịch sử ghi nhận, đây là CLB có chức vô địch Champions League từ những ngày đầu đổi tên (1992/93). 

    Trở về những vấn đề chuyên môn, giới chuyên môn đều có chung quan điểm muốn đả bại Marseille, các học trò của Diego Simeone cần giữ nguyên lối chơi phòng ngự sở trường. Trọng tâm "bắt bớ" của đại diện Tây Ban Nha lần này chắc chắn là hai cánh của Marseille. Filipe Luis vừa mới trở lại sau chấn thương. Nhưng Simeone sẽ đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự ở hành lang trái bởi cầu thủ trẻ Lucas Hernandez đã chơi rất hay trong hai trận đấu với Arsenal. 

    Ở phía bên kia chiến tuyến, Florian Thauvin - cầu thủ chạy cánh phải người Pháp đang có một mùa giải bùng nổ nhất từ trước đến nay với 22 bàn thắng và 11 kiến tạo ở Ligue I. Ưu điểm của cầu thủ này là khá nhanh và khéo. Tuy nhiên, một yếu điểm ghê gớm khi đối đầu với hàng thủ của Atletico là Thauvin khá mỏng cơm. Với một đội hình lùi sâu và có tổ chức, Atletico sẽ không sợ những pha đua tốc độ từ Thauvin. Như vậy, muốn vượt mặt Lucas hay Filipe Luis, tiền vệ 25 tuổi này chỉ còn một nước là dùng kĩ thuật cá nhân để vặn sườn đối thủ. 

    Muốn vô địch, Atletico cần khóa chặt hai cánh Marseille - Bóng Đá

     Thauvin đang là ngòi nổ đáng sợ nhất của Marseille. 

    Tương tự, dù không quá chói sáng như Thauvin nhưng Lucas Ocampos cũng sẽ ngòi nổ cần phải lưu tâm bên cánh trái của Marseille. Anh có 9 bàn và 3 kiến tạo tại giải quốc nội trong 1948 ra sân, tức tầm 2 trận, Ocampos sẽ giúp Marseille có được một bàn thắng, một hiệu suất khá đáng nể. 

    Trước giờ bóng lăn, Florian Thauvin nói trên tờ L’Equipe: "Họ là một đội bóng lớn, một dàn siêu sao với một HLV giỏi. Họ đã từng chơi những trận đấu lớn ở châu Âu. Họ cũng chiếm được thiện cảm của đám đông NHM nhưng chúng tôi sẽ dành cho họ sự ngạc nhiên."

    Rõ ràng, các cầu thủ Marseille đang e sợ đối thủ của mình. Do đó, chỉ cần giữ vững được cái đầu lạnh và khiến đội bóng đất cảng nôn nóng hoặc ức chế, chiến thắng không sớm thì muộn sẽ đến với Atletico, như cách họ đã hạ gục Arsenal

    Những pha bóng đáng chú ý của Thauvin: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 20:11 15/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...