Muốn vô địch, Argentina cần bỏ khái niệm 'Messi'
21:17 Chủ nhật 17/06/2018
BongDa.com.vn Sau màn ra quân, Argentina tiếp tục để lộ ra một yếu điểm cố hữu mà ai cũng biết và đó là 'Messi'.

'Messi' là điểm yếu của Argentina ư? Ở đây, 'Messi' không phải nói về cá nhân cầu thủ Messi, vì rõ ràng ai cũng biết rõ đây là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình, thậm chí là cả trong lịch sử bóng đá. Nói về tài năng của ngôi sao 30 tuổi này, có lẽ sẽ khó có từ ngữ nào có thể mô tả đủ về những gì mà anh có thể làm với trái bóng, khi đây là một siêu sao hội tụ kỹ thuật, tốc độ, sự thông minh và hiệu quả trong lối chơi.

Muốn vô địch, Argentina cần bỏ khái niệm 'Messi' - Bóng Đá

 Argentina đang phụ thuộc quá nhiều vào Messi

'Messi' ở đây muốn nói ở đây đó là khái niệm về việc phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ này. Có lẽ cũng vì Messi quá tài năng, nên việc các HLV 'mặc định' đây là một cầu thủ gánh team là điều cũng rất dễ hiểu. Chính HLV đương nhiệm của Argentina - Jorge Sampaoli cũng đang là một người như thế. Ngay trước thềm trận ra quân tại World Cup 2018, vị chiến lược gia 58 tuổi này cũng đã thẳng thắn thừa nhận ông bố trị đội hình cho tuyển Argentina là để phục vụ cho Messi.

Đáng tiếc Sampaoli và các HLV có quan điểm giống ông dường như đã quên rằng Messi cũng chỉ là một cá nhân, còn bóng đá là môn thể thao của một tập thể. Tại Barcelona, đúng là vai trò của Messi đối với lối chơi của toàn đội cũng là rất quan trọng, nhưng điểm khác biệt giữa Barcelona và Argentina đó là cách mà hệ thống chiến thuật được triển khai.

Nếu tại Barcelona, những người được lựa chọn trong đội hình chính đều là những mẫu cầu thủ kỹ thuật, hoặc những cầu thủ thấm nhuần những tình huống ban bật và đảo vị trí nhanh trong phạm vị hẹp nhờ được tập luyện ngày qua ngày cùng Messi. Nhưng ở Argentina, đây là một tập thể bao gồm nhiều cầu thủ thi đấu tại nhiều đội bóng khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, nhiều trường phái bóng đá khác nhau, do đó yêu cầu họ phải thích ứng và hiểu rõ cách triển khai bóng của Messi trong một thời gian ngắn tập trung là rất khó.

HLV Sampaoli đã sai lầm khi xây dựng xoay cả một tập thể xoay quanh một cầu thủ, thay vì bắt một cầu thủ phải thích ứng để phục vụ cho cả một tập thể. Cách lựa chọn của Sampaoli thực tế đã lộ ra qua nhiều vấn đề ngay từ giai đoạn vòng loại, vì nên nhớ rằng Argentina đã suýt không thể góp mặt tại VCK lần vì thành tích rất tệ ở giải đoạn này.

Muốn vô địch, Argentina cần bỏ khái niệm 'Messi' - Bóng Đá

 Argentina cần chia lửa bớt cho Messi

Giờ đây khi muốn khắc chế với Argentina, ngay cả những người không có kiến thức chiến thuật quá cao siêu thì cũng đủ hiểu là phải làm mọi cách bắt chết Messi. Đó là lý do vì sao các trận đấu của Argentina, đối thủ luôn bố trí từ 2-3 người theo kèm Messi.

Phải chi Sampaoli chấp nhận tìm người chia lửa cho Messi, thì có lẽ cách chơi bóng của Argentina lại chẳng dễ bắt bài như thế. Đừng quên rằng đội hình của La Albiceleste hoàn toàn không thiếu những cầu thủ có thể dẫn dắt lối chơi, điển hình như ngôi sao bị 'bỏ quên' trên băng ghế dự bị tên Dybala.

Có thể nói rằng nếu Sampaoli không mau chóng bỏ đi khái niệm 'Messi', thì tình trạng họ bị các đối thủ bắt bài tại World Cup năm nay vẫn là hoàn toàn có thể tiếp diễn. Lúc đó Messi sẽ lại bị xem là tội đồ, vì anh đã không thể một mình 'gánh team' và giúp đội bóng chạm tay vào cúp vàng.

Video tài năng của Messi

Kỳ Anh | 21:15 17/06/2018