MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Muốn tập thể đồng lòng, Man United cần một... CHO

    11:52 Thứ ba 09/10/2018

    BongDa.com.vn Hiện tại Man United vừa có chiến thắng trước Newcastle nhưng họ vẫn chưa thể làm các fan an tâm. Bởi CLB đang thiếu một CHO.

    Chiến thắng nghẹt thở trước Newcastle dù mang về cho Man United 3 điểm nhưng vẫn chưa thể giải quyết vấn đề nội bộ của họ. Sau trận đấu, truyền thông vẫn tiếp tục đưa tin về bất hoà của MU.

    Muốn 'mua' giá trị hoà bình, Man United cần một... CHO - Bóng Đá

     CHO sẽ có cách giúp các cầu thủ đoàn kết.

    Rất nhiều cái tên không hài lòng với lối đá của Người đặc biệt. Tư duy bóng đá của Mourinho vẫn chưa thể khiến các thành viên Quỷ đỏ an tâm trong tương lai. Cuối cùng, bài toán lớn nhất để họ có thể giải quyết ổn thoả nội bộ lẫn "lửa" truyền thông bên ngoài chỉ có thể là CHO (Chief Happiness Officer).

    CHO là viết tắc của vị trí Giám đốc hạnh phúc. Đây là một xu hướng mới trong cách làm doanh nghiệp thời đại công nghệ lên cao. Để quản lý nhân sự trong một tập thể lớn thì kỷ luật chưa hẳn là phương án tối ưu. Nếu cứ áp dụng điều lệ và luật tại một tập thể thì rất khô cứng và đôi khi nhân viên phục tùng nhưng tâm không chấp nhận.

    Muốn 'mua' giá trị hoà bình, Man United cần một... CHO - Bóng Đá

     Nội bộ của MU đang bất hoà nên họ cần có người hoà giải.

    Mục tiêu của các tập đoàn trên thế giới là muốn giữ nhân viên bằng tâm chứ không nhờ vào kỷ cương. Xu hướng quản lý nhân sự trong tương lai là áp dụng chữ đắc nhân tâm và đoàn kết lên hàng đầu. Chính vì thế nên chức danh Giám đốc hạnh phúc mới ra đời. 

    Nhiệm vụ của CHO là tạo không khí hạnh phúc, vui vẻ trong tập thể. Dĩ nhiên người này phải sở hữu tính hoạt bát, năng nổ và hoà đồng với tất cả mọi người không phân biệt cấp bậc. CHO là người kết nối các thành viên lại với nhau. Có thể ông ấy sẽ đi giãn hoà và làm lành với một mâu thuẫn nào đó chẳng hạn. 

    Muốn 'mua' giá trị hoà bình, Man United cần một... CHO - Bóng Đá

     Chỉ khi nào tinh thần thoải mái, các cầu thủ sẽ thăng hoa.

    CHO phải là một nhà tâm lý thật sự để có thể hiểu được suy nghĩ cũng như cách hành xử của từng nhân viên. Chỉ có như thế mới khiến tập thể gắn bó và làm việc hết mình. Các tập đoàn lớn như: Google, Kiabi hay McDonald’s đều có CHO riêng. 

    Vậy nên, với một tập thể bất hoà như Man United hiện tại thì họ rất cần một Giám đốc hạnh phúc. Ông ấy sẽ đảm nhiệm trách nhiệm như nhà tâm lý cho các cầu thủ và HLV. Đôi khi có một người thứ ba để chia sẻ, tâm sự hoặc ít nhất là "nói xấu" nhau cũng khiến các thành viên trong CLB đỡ căng thẳng.

    Một CHO sẽ mang tâm sự và quan điểm của mọi người ra để xem xét và trung hoà cho tất cả các thành viên. Một người mang lại hạnh phúc cho cộng đồng là công việc quá tuyệt vời mà Man United cần cân nhắc.

    Trang Ý | 11:40 09/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...