MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Muốn hồi sinh Sanchez? Đây là phương thuốc duy nhất cho Solskjaer

    23:11 Thứ sáu 16/08/2019 | 8

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer không có ý định để Alexis Sanchez rời khỏi Old Trafford.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer dường như vẫn xem Alexis Sanchez là một phần trong kế hoạch của mình ở mùa giải này. Từng được kì vọng rất lớn sau khi chuyển sang Manchester United từ Arsenal, nhưng chưa bao giờ tiền đạo người Chile thi đấu đúng với đẳng cấp của mình như khi còn ở Emirates.

    Dù được đồn đoán là sẽ bị "tống khứ" khỏi Man United ngay trong mùa hè này, đặc biệt sau khi xảy ra mâu thuẫn với đàn em Mason Greenwood, nhưng mới đây Solsa đã bất ngờ lên tiếng khen ngợi thái độ mà Sanchez đang thể hiện, cũng như khẳng định về tương lai của anh với phát biểu "cậu ta là một phần của đội bóng".

    Kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển quốc gian tại Copa America, lần ra sân duy nhất của Sanchez cho Man United là ở một trận đấu kín. Nhưng với những gì Solsa phát biểu, có lẽ thời điểm tiền đạo này "bước ra ánh sáng" sẽ không còn xa nữa.

     - Bóng Đá

     Solsa vẫn muốn giữ Sanchez.

    Quỷ đỏ rõ ràng là đang có cơ hội đẩy đi Sanchez, trong bối cảnh hàng loạt đội bóng Serie A đã đánh tiếng về thương vụ này. Nhưng chủ yếu những lời đề nghị đó là chỉ chiêu mộ dưới dạng cho mượn, bắt buộc Man United vẫn phải trả tiếp một phần lương của anh và thay vì để Sanchez đầu quân cho AS Roma hay AC Milan, thì giữ anh lại dù ít hay nhiều cũng có lợi cho Quỷ đỏ.

    Như chính Solsa thừa nhận, hàng công của Man United hiện tại đang khá "trống vắng" sau khi Lukaku rời đi và không có cầu thủ tấn công nào cập bến Old Trafford ngoại trừ Daniel James. Trong trường hợp những trụ cột chấn thương, chắc chắn ông cũng bớt đau đầu hơn khi vẫn còn Sanchez.

    Ở thời điểm hiện tại, cầu thủ này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thể lực, nên người đóng vai trò "phương án B" sẽ là Mason Greenwood. Nhưng xét về đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu, tài năng trẻ này dù gì vẫn không thể sánh bằng Sanchez.

     - Bóng Đá

     Sanchez có tìm lại được phong độ?

    Có một điều đáng lưu ý, sở trường của Sanchez không chỉ là cánh trái. Trong suốt sự nghiệp của mình, có 153 lần anh thi đấu ở hành lang bên trái và cũng có đến 150 trận ở cánh phải. Đáng ngạc nhiên, Sanchez chỉ được chơi ở vị trí này đúng 2 lần từ khi chuyển sang Old Trafford.

    Juan Mata, Jesse Lingard hay thậm chí cả Andreas Pereira đều không phải là mẫu cầu thủ chạy cánh, đây cũng là lí do khiến Quỷ đỏ "liệt" hành lang bên phải từ rất lâu. Ở trận đấu với Chelsea, Wan-Bissaka đã có nhiều pha kéo bóng lên phần sân đối phương, nhưng chẳng có ai để chuyền vì Pereira luôn bó sát vào trung lộ.

    Phải chăng đã đến lúc Solsa thực hiện canh bạc này? Nên nhớ, khi Sanchez chơi ở cánh trái trong khuôn khổ Premier League, hiệu suất của anh chỉ là 0.34 bàn/trận, nhưng ở hàng lang đối diện, con số này lên tới 0.45.

    Huỳnh Phong | 23:00 16/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...