MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Muốn Gareth Bale, Man Utd phải chi 200 triệu bảng

    09:12 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn Với cú đúp bàn thắng vào lưới Liverpool ở trận Chung kết Champions League, giá trị của Bale đã tăng vọt bất chấp một mùa giải không mấy thành công cùng Real Madrid.

    Đội chủ sân Old Trafford đã phải tự trách chính họ khi không quá quyết tâm chiêu mộ Gareth Bale từ mùa hè năm ngoái. Hiện tại, Real Madrid đang đòi hỏi một số tiền kỷ lục lên đến 200 triệu bảng cho tiền đạo người xứ Wales sau màn trình diễn siêu đẳng trong trận Chung kết Champions League vừa qua.

    Man Utd muốn Gareth Bale, nhưng phải chi 200 triêu bảng - Bóng Đá

     Gareth Bale gẫn như cứu vớt cả mùa giải bằng 2 bàn thắng.

    Gareth Bale đã biến sân vận động NSC Olimpiyskiy thành sân khấu riêng của mình với một cú xe đạp chổng ngược đẹp mắt và một cú sút xa như búa bổ vào lưới của thủ thành Loris Karius.

    Tuy nhiên, theo The Sun, anh đã không nói chuyện với Huấn luyện viên Zinedine Zidane trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sau trận. Người ta cho rằng mối quan hệ của hai người đã thực sự lạnh nhạt trong mùa giải này. Cầu thủ sinh năm 1989 ám chỉ sự thật vọng của mình sau tiếng còi mãn cuộc bằng việc tuyên bố trước giới truyền thông rằng mình cần được chơi nhiều hơn vào mùa giải mới.

    Man Utd muốn Gareth Bale, nhưng phải chi 200 triêu bảng - Bóng Đá

     Jose Mourinho rất muốn đưa Bale về với đội bóng của ông.

    Trong khi Manchester United đang dẫn đầu trong việc đợi chữ ký của Bale, và họ có thể đáp ứng nhu cầu về khoản lương lên đến 650.000 bảng/tuần của anh, tất nhiên vẫn có những nghi ngờ về việc liệu Bale có phù hợp với lối chơi của Jose Mourinho hay không.

    Tờ The Sun nói cựu ngôi sao của Tottenham sẽ "có những lo ngại" về việc chơi bóng dưới sự chỉ đạo của HLV Jose Mourinho. Dù vậy, với đẳng cấp vốn có, Bale chắc chắn sẽ là một trong những cầu thủ có thể thích nghi với bất cứ sơ đồ chiến thuật nào.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 08:20 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...