MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Mục tiêu số 1 của Inter thừa nhận không hạnh phúc ở Barca

    14:53 Thứ tư 30/10/2019

    BongDa.com.vn Mục tiêu hàng đầu của Inter Milan thừa nhận rất hợp làm việc với HLV Antonio Conte.

    Những chấn thương của Inter Milan đang khiến HLV Antonio Conte đau đầu, ông được cho sẽ thuyết phục CLB mang về những gương mặt mới trong thị trường chuyển nhượng đông, và Arturo Vidal là một trong những mục tiêu hàng đầu.

    Barcelona: Many fans have shown little sympathy to Arturo Vidal’s frustrations - Bóng Đá

     Vidal ít được đá chính ở Barca.

    Conte và Vidal từng có quãng thời gian làm việc chung ở Juventus. Nói về người thầy cũ, Vidal dành lời khen tặng: "Tôi có rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời với ông ấy. Nhờ có Conte mà tôi đạt đến phong độ tốt nhất của mình. Trong bóng đá, điều quan trọng nhất với một cầu thủ là được tin tưởng. Nếu được HLV đặt niềm tin, bạn sẽ phát triển rất nhiều."

    Mùa giải này tiền vệ người Chile đã ra sân 7 trận và ghi được 3 bàn thắng ở La Liga cho Barcelona nhưng chủ yếu xuất phát từ ghế dự bị. Anh khẳng định mình sẽ cố gắng hết sức để có thể ở lại, nhưng cũng thừa nhận tình hình hiện tại không thể làm bản thân hài lòng.

    "Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để không phải rời đi và đóng góp vào mục tiêu của cả đội. Nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi đã nỗ lực trong cả sự nghiệp của mình, thời điểm của tôi ở Barca chưa đến nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Tôi sẽ không đi tìm lời giải thích, quyết định thuộc về HLV. Tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ cả đội mỗi khi được ra sân."

    Xem bàn thắng đầu tiên của Vidal cho Juventus: 

    Hoài Thu | 14:30 30/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...