MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Mục tiêu Man Utd lên tiếng, quyết ngăn cản Liverpool đăng quang

    07:42 Thứ ba 26/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Mùa này, Liverpool đang bị nhiều đối thủ như Man City, Leicester City hay Chelsea bám đuổi ở giải Ngoại hạng Anh...

    Chưa có dấu hiệu nào cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ chững lại ở giải vô địch quốc gia. Họ đã kiếm được 37 trong tổng số 39 điểm tối đa sau 13 vòng đấu và bỏ xa đội đứng ở vị trí thứ hai là Leicester City (8 điểm). Tuy vậy, giai đoạn bận rộn nhất vẫn chưa thực sự diễn ra...

    Điều đó được hiểu rằng Liverpool khó có thể duy trì sự bất bại trong thời gian tới, và thực tế thì đội bóng này luôn như thế ở các mùa giải trước đây. Bây giờ, tiền vệ James Maddison - ngôi sao trụ cột của The Foxes đã lên tiếng về cuộc đua vô địch, sau khi họ có chiến thắng thứ 5 liên tiếp gần nhất.

    Anh chia sẻ (theo Mirror): "Đó là điều rất quan trọng và là lý do tại sao các đội bóng luôn giành được các danh hiệu và họ đã ở ngay đó (nhóm dẫn đầu). Họ luôn luôn trải qua phép màu (ngụ ý Liverpool thắng kịch tính trước Palace) và đó là động lực đối với họ.

    Leicester City sẽ theo Liverpool, không phải MC - Bóng Đá

     Maddison đang thăng hoa cùng Leicester.

    Liverpool tận dụng lợi thế và giành chiến thắng liên tiếp như chúng tôi làm lúc này. Nếu muốn được coi là một đội bóng hàng đầu, chúng tôi phải tiếp tục làm điều đó. Chúng tôi sẽ không mất tập trung vì mọi trận đều rất khó khăn ở mùa giải này. Leicester sẽ trở lại ngay sân tập, tiếp tục làm việc chăm chỉ để cố gắng ở lại cuộc đua".

    Jurgen Klopp nói về trận gặp Palace:

    Trung Quân | 07:15 26/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...