MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • "Mùa tới, cậu ta có thể dễ dàng ghi được 20 bàn thắng cho Man Utd"

    16:35 Thứ tư 17/07/2019 | 5

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa lên tiếng chỉ đích danh cái tên đủ khả năng ghi 20 bàn cho Manchester United mùa tới.

    Với việc cần một cuộc cải tổ đội hình toàn diện, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ lên kế hoạch đem về Old Trafford những cái tên phù hợp và đẩy đi các cầu thủ thi đấu kém cỏi. Và một trong những cái tên bị hoài nghi về tương lai có cả Alexis Sanchez.

    Chuyển đến Man Utd từ Arsenal vào tháng 1/2018 nhưng chưa bao giờ Sanchez thể hiện đúng giá trị bản thân. Mùa giải vừa rồi, anh chỉ ghi có 2 bàn thắng và cũng chỉ có 1 trận duy nhất được thi đấu trọn vẹn 90 phút cho Man Utd. Quá thất vọng trước đóng góp của tiền đạo người Chile dành cho "Quỷ đỏ", sẽ không bất ngờ nếu anh bị Solsa thanh lý ngay trong mùa hè này.

    Dẫu vậy, thật bất ngờ khi mới đây, chiến lược gia người Na Uy lại lên tiếng bảo vệ số 7. Trên BBC Sport, ông thẳng thắn bày tỏ:

    "Chúng ta đều biết cậu ta có khả năng để làm điều gì. Chúng tôi cần tìm ra một phương án giúp cho tôi với Sanchez và cả toàn đội bởi tại đây có rất nhiều cầu thủ chất lượng."

    Sanchez can score 20 goals for Man Utd next season - Solskjaer - Bóng Đá

     Solsa vẫn đặt niềm tin vào Sanchez.

    "Nếu chúng tôi giúp cậu ta bùng nổ và có phong độ tốt, cậu ta sẽ dễ dàng ghi được 20 bàn thắng trong một mùa."

    Với những lời phát biểu mới đây từ Solsa, có thể nhận thấy ông vẫn tin tưởng vào cựu sao Arsenal. Biết đâu đấy ngôi sao đến từ Nam Mỹ vẫn còn có thể tiếp tục trụ lại Old Trafford vào mùa tới.

    Xem khả năng tắc bóng đáng sợ của Wan-Bissaka:

    Lữ Phong | 16:20 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...