MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Mùa giải có thể bị hủy bỏ vì viễn cảnh đá sân trung lập

    06:18 Thứ năm 07/05/2020

    BongDa.com.vn Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà quản lý giải đấu Richard Bevan cho biết, EPL 2019/20 có thể bị hủy bỏ...

    Người đàn ông này lưu ý đến viễn cảnh không hay ho, điều đó sẽ xảy ra khi các câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh không đồng ý thi đấu ở những địa điểm trung lập. Đó là sau những cuộc họp rút ra câu trả lời rằng Premier League có thể được thi đấu 9 vòng còn lại ở những nơi an toàn về sức khỏe do sự lây lan của COVID-19.

    Khi được hỏi liệu một cuộc bỏ phiếu chống lại các địa điểm trung lập sẽ dẫn đến việc hủy bỏ mùa giải, Bevan nói với chương trình Today của BBC Radio 4: "Vâng, tôi nghĩ rằng điều đó có thể đúng."

    Relegation is a £200m catastrophe for us': Aston Villa chief Christian Purslow says - Bóng Đá

     Bevan lo ngại mùa giải Premier League 2019/20 sẽ bị hủy bỏ.

    Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành của Aston Villa là Christian Purslow tin rằng câu lạc bộ của ông (hiện đang ở khu vực nguy hiểm) có thể mất 200 triệu bảng nếu phải xuống hạng, và công sức của họ coi như đổ bể (Villa chi quá nhiều ở mùa chuyển nhượng hè 2019, nhưng vẫn chưa thể vực lại tên tuổi của một đội bóng hạng khá như trước).

    Trên thực tế, Brighton là đội đầu tiên từ chối việc phải thi đấu trên sân trung lập vì họ muốn 5/9 trận được đá ở sân nhà như lịch cũ. Ngoài ra, còn nhiều đội bóng khác cũng không tán thành điều đó. Nếu mùa giải bị hủy, có lẽ buồn nhất sẽ là Liverpool vì họ chỉ còn cách ngôi vương đúng 6 điểm, mặc dù còn lâu chúng ta mới được thấy quyết định cuối cùng về câu chuyện khó khăn này ở xứ sương mù.

    Huấn luyện viên Antonio Conte phát biểu về COVID-19 tại Italy

    Trung Quân | 05:48 07/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...