MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Mùa du đấu đã đến, Chelsea nên cân nhắc thử nghiệm những kiểu bày binh này

    22:34 Thứ ba 09/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Frank Lampard sẽ đem đến những bố trí nhân sự như thế nào cho Chelsea trong chuyến du đấu hè.

    Để chuẩn bị cho các chuyến du đấu trong mùa hè, Chelsea dự kiến sẽ triệu tập khoảng 35 cái tên trước ngày khởi hành. Đồng thời, trước lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA, rất nhiều người hâm mộ đã mong muốn được nhìn thấy các tài năng trẻ do chính tay CLB đào tạo sẽ xuất hiện trong danh sách lần này.

     - Bóng Đá

    Lampard rất nâng niu các mầm non của Chelsea.

    Dù vậy, đây vẫn là cơ hội tốt để tân thuyền trưởng thử nghiệm những cách bố trí khác nhau nhằm có một bộ khung ổn định trước ngày giải Ngoại Hạng Anh trở lại và dưới đây là hai gợi ý để vừa vặn cho họ cùng góp mặt (do tờ The Sun tổng kết).

    4-3-3: Dựa vào nguồn lực có sẵn

     - Bóng Đá

    Đội hình tối ưu nhất của Lampard.

    Với việc không được tham gia kỳ chuyển nhượng hè 2019, Lampard nhiều khả năng vẫn sẽ sử dụng lại bộ khung đã thi đấu cùng nhau dưới thời cựu HLV Maurizio Sarri. Tuy nhiên, với chấn thương đáng tiếc của trung vệ Antonio Rudiger nhận phải từ cuối mùa trước, cựu tiền vệ người Anh sẽ cần một cái tên mới nhằm đá cặp với David Luiz. Nhân vật được xướng tên là Fikayo Tomori, người đã có thời gian làm việc cùng Frankie tại Derby hoặc lựa chọn thứ hai, Ethan Ampadu do cầu thủ người xứ Wales đã có nhiều cơ hội trải nghiệm môi trường Premier League hơn.

     - Bóng Đá

     David Luiz sẽ là tấm lá chắn trụ cột của Chelsea.

    Khu vực tuyến giữa, sự tranh chấp chỉ xảy ra nơi tiền vệ lệch trái khi có sự góp mặt của Ross Barkley và Mateo Kovacic, nhưng theo ý kiến từ The Sun, Lampard nên xoay vòng họ thường xuyên. Hai cái tên còn lại quá dễ đoán là Jorginho và N'Golo Kante, nhưng tuyển thủ người Pháp nhiều khả năng sẽ được kéo trở lại vị trí mỏ neo quen thuộc, còn Jorgi sẽ có nhiếu cơ hội tham gia tấn công hơn khi chơi dạt phải.

    Hàng công sẽ là mối quan ngại lớn nhất khi Gonzalo Higuain, Alvaro Morata và cả Eden Hazard đều đã rời đội bóng, Chelsea hiện tại chỉ còn lại một tiền đạo có kinh nghiệm chinh chiến là Olivier Giroud, còn lại đều còn quá non nớt cho vai trò của một tiền đạo cắm. Bên hành lang cánh, Pedro và Willian sẽ thay phiên nhau trong lúc chờ đợi tân binh Christian Pulisic kịp thích nghi với môi trường mới. Bên cánh đối diện, Mason Mount nên được gọi trở lại để tăng cường hỏa lực cho hàng công.

    4-3-3: Gọi trở lại đội quân cho mượn

    Chelsea đang là đội bóng có số lượng cầu thủ cho mượn lớn bậc nhất tại giải Ngoại Hạng Anh hiện tại với hơn 30 cái tên, vì thế nên nhiều người gọi vui rằng Chelsea không quan tâm đến án phạt do họ đã có dư dả nguồn nhân lực. Và khi Frank Lampard quyết định để cho tất cả họ cùng vào một sơ đồ, ta sẽ có đội hình như bên dưới.

     - Bóng Đá

    Đội hình dựa trên các cầu thủ được cho mượn.

    Đồng thời, các cầu thủ biết rõ việc gây ấn tượng với ban huấn luyện giống như cơ hội ngàn năm giúp họ được trở về khoác áo Chelsea, nếu không việc phải quay lại nơi cho mượn sẽ là tương lai của họ. Những gương mặt thân quen như Kurt Zouma, Daniel Drinkwater và Michy Batshuayi sẽ được tạo điều kiện, ngoài ra tiền đạo Tammy Abraham có thể chứng minh bản thân có đủ khả năng cạnh tranh cùng người đàn anh Giroud cho một suất đá cao nhất trên hàng công.

    Nguyễn Kim Bằng | 21:55 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...