MỚI NHẤT :
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • MU thua trắng PSG không phải vì lỗi của Solskjaer

    22:02 Thứ năm 14/02/2019 | 3

    Ban lãnh đạo MU có chăng nên suy nghĩ lại về việc bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjær lên chiếc ghế HLV trưởng sau trận thua trắng 0-2 trước PSG tại Champions League?

    Đó là câu hỏi đáng để xem xét vào lúc này, khi MU sau 11 trận không biết mùi thất bại (trong đó có 10 chiến thắng) dưới thời Solskjaer đã chịu cúi đầu tại đấu trường mà MU cần làm được điều gì đó lớn lao là UEFA Champions League.

    PSG, đội chưa từng vô địch tại đấu trường này sau cùng đã chơi một trận vượt trội “Quỷ đỏ” ở mọi khía cạnh quan trọng nhất. Tới mức chính Solskjaer trong phòng họp báo cũng thừa nhận rằng PSG “ở một đẳng cấp khác” so với MU kiêu hãnh của ông.

     - Bóng Đá

     Solskjaer đã nhận thất bại đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng MU. 

    Thua PSG có phải lỗi Ole?

    Chiến lược gia người Na Uy đúng là đã thua toàn diện người đồng nghiệp Thomas Tuchel bên kia chiến tuyến, từ việc chuẩn bị các phương án nhập cuộc đến các chi tiết chiến thuật cụ thể như sơ đồ khi không có bóng và có bóng, cách hỗ trợ Paul Pogba và thậm chí cả việc chuẩn bị phương án B.

    Dẫu vậy thì việc quy hết trách nhiệm cho Solskjaer, nếu có, sẽ là hành động tương đối phiến diện. Bởi, MU đã không chỉ phải thay hai người từ sớm vì yếu tố khách quan là chấn thương (Alexis Sanchez thay Lingard, Mata thay Martial) và từ đó buộc phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận tấn công, mà còn vì thực tế thì Solskjaer cũng mới chỉ tới Old Trafford có hơn 2 tháng mà thôi.

     - Bóng Đá

     Thomas Tuchel hoàn toàn "trên cơ" Solskjaer.

    10 chiến thắng trong 11 trận khởi đầu là một kết quả tuyệt vời (thực tế là đã xô đổ mọi kỷ lục tại Old Trafford). Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Solskjaer sẽ giúp MU thắng mọi trận đấu và “vô địch mọi giải đấu có thể” như chính lời HLV này đặt ra mục tiêu nhằm kích thích tinh thần toàn đội.

    Ander Herrera từng thừa nhận rằng MU cùng Ole sẽ không thể bất bại mọi trận đấu và rồi sẽ có lúc “Quỷ đỏ” sẽ phải nhận thất bại. Sau cùng thì điều đó đã đến khi phải đối mặt với PSG. Ký giả Mark Ogden của ESPN tin rằng Solskjaer sau tất cả không phải người phù hợp để dẫn dắt MU khi hoàn toàn bị Tuchel đánh bại.

    “MU cần một HLV có thể tạo ra khác biệt ở đẳng cấp này, giống như cách mà Tuchel đã làm khi vượt qua những khó khăn về chấn thương để giúp PSG nắm lấy chiến thắng” là luận điểm của Ogden.

    Quan điểm này không sai, nhưng có quá khắt khe hay không khi yêu cầu một HLV mới chỉ tới CLB hơn 2 tháng như Solskjaer ngay lập tức tạo ra dấu ấn trước PSG, một CLB đã chi tới hơn nửa tỷ euro chỉ trong vòng có 2 năm để tăng cường lực lượng, và liên tục góp mặt tại vòng tứ kết Champions League trong hơn nửa thập kỷ gần đây?

     - Bóng Đá

     Kylian Mbappe, người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho PSG được định giá 180 triệu bảng theo Transfermarkt, bằng 1/4 giá trị của cả đội MU. 

    PSG lẫn Tuchel không phải tay mơ, những thất bại liên tiếp trong hơn nửa thập kỷ qua, cùng với bộ khung ngày một chất lượng đang biến PSG thành một dạng “ông kẹ” thực sự tại đấu trường Champions league.

    Hãy nhớ rằng, Liverpool hùng mạnh của Juergen Klopp khi đối mặt với PSG tại vòng bảng Champions League mùa này cũng bất phân thắng bại sau hai lượt trận (mỗi đội thắng 1 trận). Thậm chí ở trận lượt về, Liverpool còn không tung ra nổi dù chỉ một cú sút bóng sống trúng khung thành PSG.

    Vấn đề của MU đâu phải ở HLV

    Đằng sau thất bại của MU là những nỗ lực không ngừng nghỉ của truyền thông nhằm… tìm người để đổ lỗi. Lúc này, người đó đang là Solskjaer, là Paul Pogba với tấm thẻ đỏ “ngu ngốc”, là Alexis Sanchez không làm được gì trong suốt 45 phút có mặt trên sân.

    Song vấn đề sau cùng của MU đâu phải là vị trí huấn luyện viên mà Ole Solskjaer đang đảm nhận. Những chiến thắng liên tiếp dưới thời Ole tạo ra quá nhiều ảo ảnh về một tương lai tươi sáng, và khiến tất cả quên mất rằng vấn đề chính dẫn tới tình trạng trì trệ của “Quỷ đỏ” trong hơn nửa thập kỷ qua nằm ở ban lãnh đạo chứ không phải HLV.

     - Bóng Đá

     Phó chủ tịch Ed Woodward là vấn đề lớn nhất tại MU lúc này.

    MU giao trách nhiệm quá lớn cho huấn luyện viên, và mặc kệ nhân vật này phải xoay xở với rất ít sự trợ giúp từ đội ngũ thượng tầng của CLB. Phó chủ tịch Ed Woodward, người trực tiếp làm việc với HLV trong công tác chuyển nhượng chỉ là một chuyên gia kinh tế và có rất ít kinh nghiệm quản lý thể thao đỉnh cao.

    Giải pháp luôn được đưa ra là MU cần một giám đốc thể thao như Txiki Beguiristain của Man City hay Michael Edwards của Liverpool, những người hùng thầm lặng sau thành công của Pep Guardiola và Juergen Klopp.

    Như tờ The Times chia sẻ, Beguiristain phải làm việc trước cho hai mùa giải tới, phải hiểu ai muốn đi, ai muốn ở lại và đối mặt với nguy cơ mất cầu thủ. Phải tìm kiếm những tài năng mới, triển khai các dự án, triết lý, cách hoạt động, cách thi đấu,… Khối lượng làm việc miệt mài đó giúp Man City trở thành CLB mạnh nhất tại Premier League.

    Trong khi đó công lao của Michael Edwards ở Liverpool có thể gói gọn trong một câu chuyện: Chính Edwards là người khuyên Juergen Klopp từ bỏ Julian Brandt của Bayer Leverkusen để chiêu mộ Mohamed Salah từ AS Roma.

     - Bóng Đá

     GĐTT của Dortmund, Michael Zorc được tin là người thích hợp để trở thành GĐTT của MU.

    ESPN đã đưa ra những nhận định sơ bộ về công tác tìm kiếm Giám đốc thể thao của MU. Website thể thao danh tiếng này tin rằng MU “còn lâu” mới có thể tìm được một người phù hợp để ngồi vào vị trí mới mẻ này, chứ chưa nói tới việc sẽ thành công.

    Michael Zorc của Borussia Dortmund được ESPN cho là người thích hợp để nắm lấy vai trò tại MU, nhưng ngay cả khi khoanh vùng thành công nhân tố này, thì chặng đường dẫn tới việc bổ nhiệm vẫn còn rất dài, và thành công có thể là câu chuyện của nhiều năm như Man City hay Liverpool.

    MU đã thua PSG tại Old Trafford. Nhưng lỗi không thể là của riêng Solskjaer. "Quỷ đỏ" nên tối ưu hóa bộ máy trước bằng việc bổ nhiệm giám đốc thể thao thay vì nâng lên đặt xuống tương lai của Ole.

    Nhật Anh | 21:00 14/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...