MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • MU liên tiếp vồ hụt 2 tiền vệ: Phải tất tay Fernandes hoặc "bám rễ" vào Pogba

    12:05 Thứ ba 09/07/2019

    BongDa.com.vn Manchester United hẳn có lý do để không hài lòng vì mất 2 tiền vệ, Tanguy Ndombele và Youri Tielemans vào tay các đội bóng đồng hương. Và khi mùa giải mới sắp khởi tranh, họ cần nhanh chóng có lời giải cho bài toán này.

    "Giải sầu" bằng cách tất tay với Bruno Fernandes?

    Thông tin về việc MU đặt Bruno Fernandes vào tầm ngắm đã rõ như ban ngày. Tuy nhiên, thương vụ này liên tục có những diễn biến phức tạp khiến người ngoài cuộc cảm thấy lúng túng.

    Nhiều nguồn tin khẳng định trước sau gì Fernandes sẽ trở thành "Quỷ đỏ" và chính bản thân tiền vệ người Bồ cũng rất bình tĩnh nói về vấn đề này. Dẫu vậy cũng có rất nhiều tin cho rằng mọi thứ vẫn chưa thể hoàn tất bởi cả Man Utd và Sporting Lisbon chưa chốt xong mức phí chuyển nhượng.

     - Bóng Đá

     MU cần chốt nhanh vụ Fernandes.

    Suy cho cùng, dù cho thế nào, thiết nghĩ đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh cần phải đưa ra quyết định chốt việc chiêu mộ thành công Fernandes thật nhanh. Bởi mùa giải chỉ còn hơn 1 tháng sẽ khởi tranh, nếu MU cứ mãi dây dưa như thế sau khi vồ hụt Ndombele và Tielemans, họ hẳn sẽ là người chịu thiệt hơn ai hết bởi chưa thể định hình được đội hình ưng ý nhất. 70 triệu euro là số tiền đối tác ở Bồ Đào Nha muốn và nếu quyết tâm, MU sẽ dễ dàng thuyết phục Sporting gật đầu.

    "Bám rễ" vào người quen, Paul Pogba?

    Dẫu cho không muốn thừa nhận nhưng một trong những lý do khiến MU thất bại ở các vụ chuyển nhượng gần đây là bởi họ hay mặc cả mức phí chuyển nhượng. Tielemans cập bến Leicester và khiến "Bầy cáo" bỏ ra 40 triệu bảng. Với cựu vương nước Anh, đó hẳn là số tiền lớn nhưng so về câu lạc bộ sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh như MU, họ dư sức đáp ứng điều đó. Vậy mà sau cùng, "Quỷ đỏ" cũng về sau đội bóng đồng hương trong việc giành lấy tiền vệ người Bỉ.

    Và ở phi vụ Bruno Fernandes cũng thế, Sporting muốn 70 triệu bảng như đội chủ sân Old Trafford chỉ muốn trả nửa giá. Chính sự kỳ kèo đang hại chết MU trên bàn đàm phán. Vì thế, nếu họ đã ngại chi tiền thì Pogba chính là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.

     - Bóng Đá

     Pogba dù sao vẫn là giải pháp an toàn hơn dành cho MU.

    Tầm ảnh hưởng của số 6 đã được thể hiện trong 3 mùa bóng qua và MU hiểu rõ điều đó. Sử dụng một người quen thuộc sẽ trở thành giải pháp an toàn hơn dành cho "Quỷ đỏ" khi đặt niềm tin vào một tân binh vẫn chưa rõ khả năng hòa nhập.

    Dĩ nhiên, bất cập trở ngại nhất là việc Pogba muốn ra đi nên MU cần phải có cách hữu hiệu níu giữ cựu cầu thủ Juventus. Đàm phán với người của mình ít nhiều cũng có chút hi vọng hơn nếu so với những đối tác bên ngoài khác.

    Lữ Phong | 11:15 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...