MỚI NHẤT :
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • MU gặp PSG và nghịch lý tiền bạc - đẳng cấp

    21:07 Thứ hai 17/12/2018

    Những lá thăm may rủi đã đưa MU gặp PSG tại vòng 1/8 Champions League. Sau cái mác đại chiến, đây còn là cuộc đấu giữa những giá trị cơ bản trong bóng đá: tiền bạc và đẳng cấp.

    Nếu Jose Mourinho còn tại vị tại sân Old Trafford tới khi vòng 1/8 Champions League diễn ra, hai trận đấu giữa MU với PSG sẽ là thời cơ hoàn hảo để “Người đặc biệt” than thở. Thứ mà PSG có nhiều nhất - tiền, cũng là điều mà Mourinho luôn cảm thấy thiếu thốn trong mùa giải này trên cương vị HLV trưởng MU.

    Ông đã trải qua một mùa hè bị Phó chủ tịch Ed Woodward liên tục từ chối những yêu cầu tăng cường nhân sự. Và như một hệ quả hết sức hữu hình, MU thua tan nát tại Premier League khi chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với hiệu số bằng 0 và kém đội đầu bảng Liverpool 19 điểm.

     - Bóng Đá

     MU chạm trán PSG tại vòng 1/8 Champions League. Ảnh: UEFA.

    MU đang ước được chi tiền như PSG

    Cách đây hơn 2 tháng, những CĐV MU dậy sóng vì thông tin một vị tỷ phú có thể chi ra 4 tỷ bảng mua đứt “Quỷ đỏ” từ nhà Glazer. Sự hào hứng (dù chỉ chốc lát này) còn tăng cao khi vị tỷ phú này nguyên là quốc vương Saudi Arabia, ông Salman bin Abdulaziz Al Saud.

    Những kịch bản lạc quan tếu về chuyện mua người theo kiểu vứt tiền ra cửa sổ nhanh chóng được các CĐV MU quá chán nản vì phong độ nghèo nàn của đội nhà vẽ ra trên mạng xã hội. Nhưng trò đùa ấy không kéo dài được lâu khi đội quân của Mourinho kéo tất cả về với mặt đất bằng những trận cầu thất vọng liên tiếp, đi cùng với đó là việc những thông tin về vị tỷ quốc vương nọ dần biến mất.

     - Bóng Đá

     MU đang trải qua mùa giải đầy khó khăn.

    HLV Mourinho, người được cho là nguyên nhân chính cho phong độ tệ hại này luôn tìm cách đẩy sức ép về phía Phó chủ tịch Ed Woodward bất kỳ lúc nào có thể, với một thông điệp ngầm quen thuộc rằng MU thất bại là do không chịu chi tiền chứ không phải do ông, mặc kệ sự thật rằng ông đang có mâu thuẫn quá lớn với ngôi sao đắt giá nhất của CLB là Paul Pogba.

    Mọi lùm xùm đó chỉ càng khiến những CĐV MU thêm tôi nghiệp. Họ hàng tuần phải xem thứ bóng đá tẻ nhạt của đội nhà và liên tục phải đặt câu hỏi vì sao CLB không chi tiền dù xét trên mọi số liệu thống kê về kinh doanh lẫn thương hiệu, MU vẫn làm ăn có lãi và là một trong những thương hiệu lớn nhất thế giới.

    Những CĐV ước MU có thể chi tiền thoải mái như PSG, khi ấy việc chiêu mộ những ngôi sao như Toni Kroos, Gareth Bale hay Kylian Mbappe không còn là vấn đề nữa và mọi thứ sẽ tuyệt vời biết mấy.

    PSG ước có đẳng cấp của MU

    Chuyện PSG bước vào vòng 1/8 với vị trí đầu bảng, vượt mặt một trong những đại gia tại châu Âu (Liverpool) không đảm bảo cho đội bóng Pháp tư thế của đại gia. Mùa trước, PSG cũng dẫn đầu bảng đấu có Bayern Munich, nhưng thảm bại trước Real Madrid ở vòng 1/8, trong trận đấu mà Neymar, Kylian Mbappe đều bất lực trước những đối thủ khi đó là ĐKVĐ Champions League.

    Kể lại chuyện quá khứ không phải để đặt MU và Real Madrid khi đó ở cùng “hạng cân” mà để chỉ ra rằng PSG dù có nhiều ngôi sao, chi nhiều tiền ra sao thì vẫn là CLB chưa đến 50 năm tuổi đời (PSG thành lập năm 1970, thời điểm MU đã 1 lần vô địch cúp C1 châu Âu), chưa từng vô địch Champions League, và luôn chịu ít nhiều định kiến về một CLB dùng tiền mua danh hiệu thay vì phát triển một cách bài bản dựa trên truyền thống.

     - Bóng Đá

     Neymar-Mbappe đang là niềm hy vọng của PSG tại Champions League mùa này.

    PSG không có tư thế đại gia như MU. Trong khi, "Quỷ đỏ" thất bại thì cả thế giới sẽ gọi là "đại gia sa cơ", còn PSG sẽ bị nói là "nhà giàu ăn xổi".

    Neymar, Mbappe hay cả Gianluigi Buffon được đưa về sân Parc des Princes để góp phần xóa bỏ định kiến đó. Và MU sẽ là đối thủ mà đội bóng thủ đô nước Pháp buộc phải đánh bại nếu không muốn năm thứ hai trong kế hoạch hoành tráng này đổ vỡ (đã có những tin đồn Neymar sẽ ra đi khi mùa giải này kết thúc).

    MU có thể không thể chi nhiều tiền như PSG nhưng vẫn là tên tuổi lớn của bóng đá lục địa già. Jose Mourinho có thể không sở hữu nhiều ngôi sao như Thomas Tuchel hay chiến thuật dần một lỗi thời nhưng vẫn là người từng 2 lần vô địch Champions League, nhiều nhất trong số những HLV có mặt tại vòng 1/8 (cùng với Pep Guardiola).

    Những nhận định về trận cầu này vào lúc này dù khách quan và chính xác như thế nào thì vẫn sẽ là quá sớm. Không ai biết 3 tháng nữa sẽ có điều gì diễn ra cả. Nhưng PSG nếu muốn trở thành điều gì đó lớn lao hơn nữa thì dứt khoát phải vượt qua MU.

    Bằng không, giới mộ điệu có quyền chỉ trích đội bóng này chỉ là “kẻ chột làm vua xứ mù” mà thôi. Còn MU, nếu Mourinho còn lay lắt ở trên ghế huấn luyện đến lúc đó để chiến thắng PSG, những CĐV "Quỷ đỏ" cũng có quyền tin tưởng vào một kịch bản mơ mộng tại sân chơi danh giá nhất châu lục.

     - Bóng Đá

     Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League. Đồ họa: UEFA.

    Nhật Anh | 20:50 17/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...