MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • M.U đối diện cuộc tháo chạy của hàng loạt công thần

    11:29 Thứ hai 17/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi Antonio Valencia và Ander Herrera nói lời chia tay CLB, đến lượt Paul Pogba tiếp bước theo 2 người đồng đội.

    Phát biểu trước báo giới, tiền vệ người Pháp cho biết đây là thời điểm thích hợp để tìm kiếm thử thách mới sau 3 năm khoác áo Man Utd. Như vậy thương vụ chuyển nhượng mang tên Pogba chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều người ta quan tâm là anh sẽ chọn Real Madrid, Juventus hay PSG, và bom tấn này sẽ có giá trị là bao nhiêu.

    M.U đối diện với cuộc tháo chạy - Bóng Đá

     Pogba sẵn sàng rời Man Utd.

    Trước đó đội trưởng Antonio Valencia cũng đã chia tay đội chủ sân Old Trafford. Người được hi vọng sẽ trở thành thủ quân tiếp theo là Ander Herrera cũng đã rời Man Utd khi mùa giải vừa kết thúc. Một trụ cột nữa của Quỷ đỏ cũng ‘rục rịch’ sắp sửa ra đi là David De Gea.

    Thủ thành người Tây Ban Nha từ chối ký vào một bản hợp đồng gia hạn với Quỷ đỏ. Truyền thông Anh cho rằng De Gea muốn được hưởng mức lương mới lên đến 400.000 bảng/tuần. Tuy nhiên nhiều nguồn tin khác khẳng định thủ môn 28 tuổi đang chờ đợi Man Utd sẽ đưa thêm những tân bình nào về trong Hè này, và đội bóng của anh có thực sự đặt tham vọng cao cho mùa giải tới.

    Cũng phải kể đến Romelu Lukaku, người chấp nhận giảm mức lương từ 220.000 bảng/tuần xuống còn 150.000 bảng/tuần để có thể đầu quân cho Inter Milan. Vấn đề lúc này là M.U và đội bóng nước Ý chưa thống nhất được với nhau về mức giá của chân sút người Bỉ. Cho đến lúc này có thể khẳng định hàng loạt trụ cột đang ‘tháo chạy’ khỏi Old Trafford.

    M.U đối diện với cuộc tháo chạy - Bóng Đá

    Hàng loạt trụ cột tháo chạy khỏi Old Trafford. 

    Vấn đề nằm ở vị thế của M.U ở thời điểm hiện tại. Nửa đỏ thành Manchester bất lực trong việc trở lại thời kỳ đỉnh cao, bất chấp đã chi hàng đống tiền trên TTCN, nhiều lần thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Mùa giải thất vọng vừa qua cho thấy Quỷ đỏ khó có thể cạnh tranh với Man City hay Liverpool vào mùa tới.

    Trong khi đó những Pogba, De Gea không đủ kiên nhẫn chờ đợi BLĐ ‘đập đi, xây lại’ hết lần này đến lần khác. Họ đang ở tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp của cầu thủ, tài năng của họ cần được phô diễn trong màu áo các đội bóng lớn, là ứng viên cạnh tranh cho chức vô địch.

    Chính sách chuyển nhượng của Man Utd lúc này là chưa thực sự rõ ràng. Họ chỉ mới có tân binh ở dạng tiềm năng là Daniel James chỉ với giá 15 triệu bảng. Ngay cả tài năng của HLV Solskjaer cũng đang bị đặt trong sự nghi ngờ. Man Utd có lẽ cần thêm thời gian để xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu, vì vậy việc Quỷ đỏ trắng tay 1-2 mùa giải tới sẽ không quá bất ngờ. Nhưng với những siêu sao như Pogba hay De Gea, họ có lựa chọn khác tốt hơn khi mà được rất nhiều đội bóng lớn theo đuổi.

    Endo | 11:30 17/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...