MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • MU chính thức trói chân sao trẻ thành công

    21:48 Thứ hai 21/05/2018

    BongDa.com.vn Trang chủ của câu lạc bộ Manchester United vừa thông báo họ đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Ethan Galbraith - tiền vệ trẻ của Iceland vào chiều nay 21/05.

    Ethan Galbraith đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Manchester United - trang chủ của Quỷ đỏ vừa thông báo đến truyền thông vào chiều nay 21/05.

    Cầu thủ đến từ Bắc Ireland này đã chuyển đến câu lạc bộ hồi năm ngoái và giúp MU đánh bại gã hàng xóm khó ưa Manchester City để giành ngôi vô địch Premier League miền Bắc cho cấp độ trẻ (dưới 18 tuổi). Mới đây, anh cũng đã có cho riêng mình một giải thưởng cá nhân dành cho bàn thắng đẹp nhất tháng 4. 

    Ethan là một tài năng trẻ, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Anh đã có 15 trận đấu cho đội U18 Quỷ đỏ mùa này (10 lần trong số đó xuất phát từ đầu) và đã gây ấn tượng lớn trong trận chung kết cuối cùng giữa 2 miền Nam Bắc với Chelsea - mặc dù MU là đội thua trận.

    MU trói chân sao trẻ thành công - Bóng Đá

     Tài năng trẻ nhiều triển vọng của MU - Ethan Galbraith.

    "Nó là một khoảnh khắc rất đáng để tự hào với tôi và gia đình." cầu thủ trẻ này phát biểu trên trang ManUtd.com.

    "Từ khi còn tập luyện và thi đấu cho đội trẻ, tôi đã luôn muốn được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Đặc biệt hơn, tôi được ký hợp đồng và thi đấu cho đội bóng lớn nhất thế giới, thật tuyệt vời!"

    "Tôi tự hào và tôi muốn thúc đẩy bản thân phát triển nhiều hơn. Chúng tôi đã có một năm khá ổn đấy chứ, ngoài ra tôi còn ghi bàn vào lưới của City nữa! Thú thật lúc đó tôi chẳng biết phải ăn mừng như thế nào vì đó là bàn đầu tiên của tôi cho đội bóng, nhưng dù sao thì cảm giác đó đã khiến tôi thật sung sướng."

    "Tôi đã ổn định cuộc sống cùng gia đình mình ở đây, mọi thứ rất tuyệt!"

    Chàng trai người Belfast (thủ đô Ireland) sẽ tròn 17 tuổi trong tháng này. Anh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hàng đầu của lò đào tạo Manchester United và có nhiều tiềm năng để phát triển hơn trong tương lai.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 20:15 21/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...