MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • MU: Cần Neymar để giành quyền bá chủ

    15:33 Thứ ba 28/03/2017 | 3

    Không chỉ là những danh hiệu, mà còn về thương mại, MU đang muốn thống lĩnh mọi mặt, và Neymar sẽ là bước đệm cho thành công.

    Hụt Ronaldinho, quyết mua Neymar

    Giữa tháng 6/2003, MU đạt được thỏa thuận chuyển nhượng David Beckham sang Real Madrid. Ngay sau đó, Sir Alex Ferguson chuẩn bị mọi thứ để mang Ronaldinho từ Paris về Manchester.

     - Bóng Đá

     Từng hụt Ronaldinho, MU giờ được cho rất quyết tâm có được Neymar.

    Chỉ còn thiếu chữ ký của hai bên để hoàn tất thủ tục, MU bất ngờ để mất Ronaldinho vào tay Barca - đội bóng ở thời điểm ấy không sánh được với Quỷ đỏ về thương hiệu.

    Cho đến giờ, đó vẫn là một trong những thất bại lớn nhất của MU và Sir Alex trên thị trường chuyển nhượng. Mọi thứ diễn ra cứ như thể Barca thò tay vào túi lấy món đồ yêu quý của MU.

    Gần 14 năm trôi qua, và BLĐ ở sân Old Trafford đang “ủ mưu” cho một bước đi quan trọng: lấy Neymar từ tay Barca.

    Năm ngoái, MU từng lập kỷ lục chuyển nhượng 105 triệu euro cho Paul Pogba. Thế nên, một cột mốc mới dành cho Neymar không phải vấn đề lớn đối với Quỷ đỏ.

    Hợp đồng của Neymar với Barca có điều khoản phá vỡ ở mức 250 triệu euro. Trước mắt, MU đưa ra đề nghị 200 triệu euro để đàm phán. Trong trường hợp Barca từ chối ngồi vào bàn thương lượng, Phó chủ tịch Ed Woodward sẽ đơn phương chuộc hợp đồng của ngôi sao người Brazil.

     - Bóng Đá

     Tiền không phải là trở lại với MU và GĐĐH Ed Woodward

    Bóng đá thế giới đang vào thời kỳ lạm phát. Khi mà Pogba có giá 105 triệu euro, và một Kylian Mbappe mới 18 tuổi nhưng được các đội tranh giành ở mức phí 120-150 triệu euro, thì đầu tư vào Neymar sinh lợi nhiều hơn.

    Tiền đến từ đâu để mua Neymar?

    Chelsea có hậu thuẫn từ ông chủ Roman Abramovich. Man City hay PSG được các tỷ phú Ả Rập đứng sau lưng hỗ trợ. Phía sau Barca và Real Madrid là những ngân hàng nhà nước, cùng ưu đãi về thuế, trong việc mua sắm ngôi sao.

    MU thì sao? Thuộc sở hữu của gia đình Glazer, nhưng thực tế MU đang hoạt động độc lập, và rất mạnh về tài chính khi được niêm yết trên sàn giao địch chứng khoản New York.

    Deloitte đánh giá MU là CLB thể thao có lợi nhuận cao nhất thế giới. Trong khi đó, theo Forbes, MU có tổng doanh thu trong năm vừa qua lên đến 610 triệu euro, chỉ ít hơn Barca (khoảng gần 670 triệu euro).

     - Bóng Đá

     Có Neymar, Mourinho sẽ đưa MU trở lại đỉnh cao.

    Doanh thu ấy đến từ việc MU không thành công ở Premier League và Champions League. Mùa này, chỉ cần giành Europa League và có suất dự Champions League, doanh thu của Quỷ đỏ sẽ tăng lên.

    Chỉ riêng sự xuất hiện của Jose Mourinho, thay cho Louis van Gaal không có sức hút thương mại, cũng đã tạo cú hích quan trọng cho đội chủ sân Old Trafford.

    Điều ấn tượng hơn: MU đang là đội có tài trợ áo đấu kỷ lục thế giới. Quỷ đỏ hiện có hợp đồng tài trợ với Adidas, lên đến 980 triệu euro (750 triệu bảng, hay 1,1 tỷ USD). Ngoài ra, còn nhiều khoản tài trợ khác.

    Thế nên, đừng nói về chuyện tiền bạc với MU khi họ tham gia thị trường chuyển nhượng!

    Thống trị với Neymar

    Khi đưa Mourinho về Old Trafford, tham vọng của MU không đơn thuần là tìm kiếm vinh quang đã trốn chạy họ trong những năm qua.

    BLĐ MU muốn làm sống dậy kỷ nguyên hoàng kim như thời Alex Ferguson, trở lại hình ảnh một kẻ thống trị Premier League và chinh phục châu Âu.

    Thống trị sân cỏ, đồng thời trong thời gian ngắn nhất phải trở lại ngôi vị số 1 thế giới về mặt thương hiệu - thứ mà MU mất vào tay Real Madrid từ hơn một thập niên trở lại đây. Không chỉ vậy, MU còn bị Barca đẩy xuống thứ 3 thế giới, với giá trị 2,95 tỷ euro.

    Mourinho chưa thể thành công, vì chất lượng đội hình MU hiện thiếu cân bằng. Thời gian dành cho “người kiên nhẫn” - như cách Mourinho tự ví von mình trong cuộc trò chuyện với France Football gần đây - cũng quá ít.

    Nếu chiêu mộ thành công Neymar, cũng như Antoine Griezmann, tương lai của Quỷ đỏ sẽ rất khác, theo hướng tích cực hơn.

    Có Neymar, MU sẽ tạo nên sức hút khủng khiếp. Các ngôi sao sẽ mong chờ thi đấu cho MU, trong khi nhiều nhà tài trợ sẽ vào cuộc chỉ để có một chỗ nào đó ở Old Trafford.

    Hiện tại, Neymar là cầu thủ có giá trị thương hiệu cao thứ 3 thế giới, sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Gia nhập MU, ngôi sao người Brazil đầy khả năng lên số 1, vì anh không phải cái bóng cho 2 người kia ở La Liga.

    Mua được Neymar, ngày trở lại của MU sẽ không còn xa nữa! 

    Kim Ngọc | 13:00 28/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...