MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Mourinho XÁC NHẬN muốn có thêm 2 tân binh, sẵn sàng cướp người từ "kình địch"

    19:28 Thứ ba 24/07/2018 | 2

    BongDa.com.vn HLV Man Utd, Jose Mourinho không ngần ngại thừa nhận ông muốn có thêm 2 tân binh nữa trong những ngày cuối của kì chuyển nhượng mùa Hè 2018.

    Sau 3 tân binh bao gồm tiền vệ Fred, hậu vệ cánh Diogo Dalot và thủ môn Lee Grant, Man Utd tỏ ra khá yên lặng trên thị trường chuyển nhượng, dù HLV Mourinho rất muốn đưa về Old Trafford một cầu thủ chạy cánh cùng một trung vệ nữa.

    Mourinho XÁC NHẬN muốn có thêm 2 tân binh, sẵn sàng cướp người từ

     HLV Mourinho ao ước có thêm 2 tân binh.

    Khi được hỏi về kế hoạch chuyển nhượng của Man Utd, HLV Mourinho chia sẻ: "Những gì tôi muốn là một chuyện, những gì xảy ra là một chuyện khác. Nếu được ước bất cứ điều gì, tôi muốn có thêm 2 cầu thủ nữa."

    Nơi trung tâm hàng thủ, dường như Người đặc biệt đã tìm được cho mình cái tên ưng ý nhất, đó là Harry Maguire của Leicester City. Cũng không có gì bất ngờ khi Man Utd theo đuổi Maguire sau những màn trình diễn trên cả tuyệt vời của trung vệ 25 tuổi này cùng tuyển Anh ở World Cup 2018 vừa qua. Leicester đã bỏ ra 17 triệu bảng để chiêu mộ Maguire từ Hull City vào năm ngoái. Nhưng hiện tại, để sở hữu cầu thủ này, Man Utd phải chi ra đến 50 triệu bảng.

    Đến Old Trafford, Maguire hứa hẹn sẽ là cặp bài trung lí tưởng với Eric Bailly nơi hàng thủ. Anh cho thấy mình chắc chắn hơn nhiều so với những Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo hay Victor Lindelof. Ngôi sao của Leicester với khả năng xử lý bóng và không chiến tuyệt vời sẽ là một trung vệ hoàn hảo, là John Terry mới mà HLV Mourinho đang kiếm tìm.

    Mourinho XÁC NHẬN muốn có thêm 2 tân binh, sẵn sàng cướp người từ

     Chừng này là chưa đủ với Mourinho.

    Còn cầu thủ đá cánh trong mơ của Người đặc biệt chính là Ivan Perisic của Inter Milan. Tuy nhiên, khi khả năng thành công trong thương vụ này là không nhiều, ông phải chuyển hướng sang 2 cái tên khác, cũng khó nhằn không kém, là Willian của Chelsea và Gareth Bale của Real Madrid. Khi Man Utd thiếu đi một cầu thủ đá cánh đích thực, khi Anthony Martial chưa rõ tương lai còn những Alexis Sanchez, Marcus Rasford không đạt phong độ tốt, HLV Mourinho có lí do để lo lắng.

    Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng lên tiếng chỉ ra cái hay và dở của quyết định đóng kì chuyển nhượng mùa Hè sớm tại xứ Sương mù, vào ngày 9 tháng 8, trước khi mùa bóng ở Ngoại hạng Anh khởi tranh thay vì chờ đợi đến hết tháng Tám.

    Ông nói: "Một mặt nào đó thì quy định này là công bằng. Tôi nghĩ thị trường chuyển nhượng nên đóng cửa trước khi mùa bóng bắt đầu. Khi đó, HLV và đội bóng sẽ biết những cầu thủ mà họ có, họ không thể mua thêm nữa, và không điều gì điên rồ có thể xảy ra nữa. Nếu không, trong tháng Tám, một cầu thủ có thể chơi cho đội này, rồi tháng Chín, cầu thủ đó lại trở lại người của đội bóng đối địch. Đó là điều kì lạ.

    Nhưng với quy định này, các CLB ở Anh phải sẵn sàng ở trong trạng thái bị tấn công từ các CLB đủ mạnh nước ngoài. Đó sẽ là một rủi ro lớn. Từ ngày 9/8, bạn không thể mua thêm nhưng bạn có thể phải bán đi trụ cột của mình và CLB phải nhận thức được điều đó."

     Lí do Man Utd quyết có Ivan Perisic:

    Minh Tuấn | 18:22 24/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...