MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Mourinho và lời sấm truyền: "Cầu thủ Man Utd đó hay nhất châu Âu"

    08:05 Thứ năm 19/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đã từng có nhận xét rất đáng chú ý dành cho ngôi sao trẻ của Manchester United.

    Lối đá của Man United

    Hồi tháng 12/2018, Jose Mourinho sớm phải rời khỏi ghế nóng Old Trafford sau khi thành tích của Man United ngày càng đi xuống. Chưa dừng lại ở đây, Mourinho được cho là đã thất bại trong cuộc chiến quyền lực với những ngôi sao của Man United.

    Tuy vậy, không phải vì thế mà giới mộ điệu có thể sớm gạt bỏ những gì Mourinho đã làm được tại Man United. Trong thời gian cầm quyền, Mourinho cũng có công đưa Scott McTominay ra ánh sáng hay trao cơ hội cho Diogo Dalot.

    Còn nhớ ngay khi Man United ký hợp đồng với Dalot vào mùa Hè 2018, Mourinho không ngần ngại tuyên bố: "Dalot là một tài năng đầy triển vọng. Cậu ấy sở hữu tất cả tố chất cần thiết để trở nên vĩ đại.

    Cậu ấy đã đủ độ chín để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Ở lứa tuổi của mình, Dalot là hậu vệ cánh số một châu Âu. Tôi tin tưởng một tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đợi cậu ấy tại Man United."

    Dalot vừa tròn 21 tuổi, và hiện không thể cạnh tranh suất đá chính với Aaron Wan-Bissaka. Chấn thương khiến Dalot hạn chế khả năng phát triển không ít. Dù vậy với tuổi đời còn trẻ, Dalot còn thời gian hoàn thiện bản thân. Chỉ cần nỗ lực, cơ hội ra sân sẽ không thiếu bởi lẽ, không phải ngẫu nhiên Mourinho dành lợi khen ngợi đặc biết như thế cho Dalot.

    Mourinho on Diogo Dalot: He is the best full-back in Europe - Bóng Đá

     Mourinho từng dành lời có cánh cho Dalot và hậu vệ này cần phải nỗ lực hơn nữa.

    Tiểu Lam | 07:35 19/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...