MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Mourinho: "Tôi ước được như Pep và Klopp tại Man Utd"

    07:27 Thứ năm 02/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho có lý do để mong mỏi được làm việc tại những đội bóng như Liverpool hay Manchester City.

    Cả Jose Mourinho và Pep Guardiola đều cập bến Premier League trước thềm mùa giải 2016/17 và giới mộ điệu hy vọng rằng, họ sẽ tạo ra cặp đấu kinh điển như Real Madrid và Barcelona trước đây tại La Liga.

    Tuy nhiên kể từ thời điểm đó, Pep Guardiola gặt hái không ít thành công cùng Man City thì Jose Mourinho sớm bị sa thải. Thất bại 1-3 trước Liverpool của Jurgen Klopp hồi tháng 12 năm ngoái là dấu chấm hết cho sự nghiệp chỉ đạo của Mourinho tại sân Old Trafford.

    Mourinho:

     Mourinho khi mới chuyển tới dẫn dắt Man United.

    Chứng kiến sự vượt trội của Liverpool và Man City mùa giải năm nay, HLV Jose Mourinho cay đắng thừa nhận trên beIN Sports: "Tôi đã muốn đến một câu lạc bộ và có điều kiện để làm những gì Jurgen Klopp và Pep Guardiola đã làm.

    Với Liverpool, bạn hãy thử xem có bao nhiêu cầu thủ hiện tại thường xuyên góp mặt trong đội hình Liverpool trước khi Klopp đến? Không nhiều. Có lẽ mùa này Liverpool sở hữu cơ hội rất lớn để làm điều đó - lần đầu tiên họ giành được danh hiệu Premier League. 

    Và Pep không hài lòng với cặp đôi hậu vệ cánh của mình ở mùa giải 2016/17. Mùa Hè tiếp theo, Man City mang về cho Pep 3 hậu vệ cánh mà ông ấy mong muốn. Khi Pep mua một thủ môn như Claudio Bravo và không hài lòng với Claudio Bravo, mùa tiếp theo ông ấy đã có Ederson.

    Mourinho:

     Mourinho muốn nhận được sự ủng hộ như Pep.

    Khi Jurgen lên nắm quyền dẫn dắt Liverpool và hoàn toàn không giành được gì trong 3 năm rưỡi và ông ấy vẫn có niềm tin, vẫn có sự tự tin, vẫn có điều kiện để tiếp tục cố gắng và vững bước về phía trước.

    Trong công việc tiếp theo của tôi, tôi sẽ không bắt đầu một cuộc đàm phán mà không biết chính xác câu lạc bộ muốn gì và câu lạc bộ phải đưa ra những gì chính xác nhất về mặt cấu trúc và mục tiêu của câu lạc bộ."

    Khi còn dẫn dắt Man United, HLV Jose Mourinho liên tục yêu cầu bổ sung một trung vệ đẳng cấp tuy nhiên, BLĐ Quỷ đỏ liên tục khước từ. Thậm chí, mong muốn chiêu mộ cầu thủ chạy cánh như Ivan Perisic của Mourinho cũng bị gạt phăng.

    Giờ đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đối mặt với những vấn đề tương tự như Mourinho trước đây. Cụ thể, hàng thủ Man United chơi như mơ ngủ với hàng loạt sai lầm trong khi, Man United thiếu hẳn sự sáng tạo ở 2 bên cánh.

    Video tài năng của Paul Pogba:

    Tiểu Lam | 07:29 02/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...