MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Mourinho: "Tôi sẽ phá luật và ôm 1 người"

    23:15 Chủ nhật 05/07/2020 | 5

    BongDa.com.vn HLV trưởng Tottenham có phát biểu thú vị trước thềm trận đấu ở vòng 33.

     

    Buổi họp báo đầu tiên của Ancelotti tại Everton

    Trận đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng 33 Premier League là cuộc đụng độ giữa Tottenham Hotspur và Everton tại London. Spurs và The Toffees đang đứng sát nhau trên BXH, đại diện thủ đô xếp thứ 10 với 1 điểm nhiều hơn CLB vùng Merseyside.

    Màn so tài vào rạng sáng thứ 3 sẽ chứng kiến cuộc đấu trí giữa Jose Mourinho và Carlo Ancelotti - 2 nhà cầm quân có bề dày thành tích đáng nể trong giới huấn luyện. Sự nghiệp của Mourinho và Ancelotti có nhiều điểm tương đồng khi cả hai đều từng làm việc tại Serie A, cũng như dẫn dắt Chelsea và Real Madrid.

    Phát biểu qua Independent trước cuộc chạm trán, HLV Mourinho đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đồng nghiệp người Ý: "Tôi nghĩ mọi người trong thế giới bóng đá đều ngưỡng mộ Carlo, cả ở tư cách HLV lẫn ngoài đời."

    ‘I’m going to break the rules to hug him’: Jose Mourinho can’t wait to see Carlo Ancelotti before Spurs vs Everton - Bóng Đá

     Mourinho tái ngộ Ancelotti.

    "... Không phải vì tôi rất thích ông ấy ở góc độ cá nhân, mà điều tôi nói là quá rõ ràng: Carlo là một trong những HLV hàng đầu thế giới trong 2 thập kỷ gần nhất và cả hiện tại.

    Có Carlo trở lại là 1 đặc ân dành cho Premier League, cũng như Everton khi ông ấy nhận lời làm HLV... Tôi đã có hân hạnh biết Carlo qua một vài năm, ở cạnh ông ấy vài lần trong các buổi họp UEFA tại một số địa điểm.

    Tôi thích Carlo và nghĩ ông ấy là 1 người tuyệt vời. Khoảng cách quy định là 1 mét, tôi nghĩ mình sẽ phá luật và ôm Carlo, vì tôi thích ông ấy rất nhiều."

    Phụng Sồ | 22:45 05/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...