MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Mourinho: "Tôi không ghen tị với hai đội bóng đó"

    12:02 Thứ ba 14/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ về tình hình lực lượng của các đối thủ so với Tottenham.

    Dưới triều đại của HLV Jose Mourinho, thực tế thì Tottenham cũng chưa có được sự cải thiện đáng kể so với thời điểm HLV Mauricio Pochettino còn cầm quyền, ngoại trừ việc khoảng cách giữa Spurs và Top 4 đã rút ngắn hơn một chút.

    Sau khởi đầu như mơ với 3 chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của Mourinho bất ngờ sẩy chân trước Manchester United, và đó cũng là bước ngoặt đánh dấu cho cuộc khủng hoảng mới tại Tottenham. Sau 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Spurs vẫn chưa biết đến cảm giác chiến thắng.

    Dĩ nhiên, thành tích tệ hại này không hoàn toàn là lỗi của Mourinho, bởi hàng thủ Spurs liên tục mắc sai lầm. Song, lí do quan trọng nhất vẫn là cơn bão chấn thương. Hiện tại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không có được sự phục vụ của hàng loạt trụ cột như Harry Kane, Hugo Lloris, Ben Davies hay Moussa Sissoko.

    Mourinho not jealous with liverpool and man city - Bóng Đá

     Spurs không có được lực lượng tốt nhất.

    Sky Sports dẫn lời phát biểu của Người đặc biệt về tương quan lực lượng giữa Spurs và Man City lẫn Liverpool:

    "Thôi nào, nó là như vậy. Chúng tôi không thể có được một đội hình giống như một số đội bóng khác."

    "Hôm qua, tôi đã theo dõi Man City, khi nhìn vào băng ghế dự bị, họ có những Raheem Sterling, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, và Nicolas Otamendi."

    "Còn Liverpool, bạn thấy đội hình chính cùng những cầu thủ dự bị của họ. Chưa kể, danh sách chấn thương còn có Joel Matip, Dejan Lovren, Naby Keita, và Fabinho."

    "Tôi không ghen tị, khác với họ, tôi đang sở hữu một công việc tuyệt vời. Và đây cũng là một câu lạc bộ khác."

    Mourinho nói về khả năng Spurs lọt vào Top 4:

    Huỳnh Phong | 11:32 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...