MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Mourinho: 'Tôi không biết gì về quyết định của trọng tài'

    06:44 Thứ ba 03/01/2017 | 9

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ đã hưởng lợi từ một số quyết định của trọng tài trong trận thắng West Ham, nhưng Jose Mourinho cho rằng họ đã từng gặp khó trước những vị vua áo đen.

    Đêm qua, Manchester United có nhiều lợi thế để giành chiến thắng trước West Ham. Đội chủ nhà bị đuổi khỏi người và chịu một bàn thắng không hợp lệ của Zlatan Ibrahimovic. Tuy hưởng lợi từ quyết định của trọng tài, Mourinho cho rằng ông rất hiểu cảm giác bất lực trước sự phán xét của những người ‘cầm cân nảy mực’ trong những vòng đấu trước ở Ngoại hạng Anh.

    jose-mourinho

     Mourinho cho rằng M.U mới là đội bị thiệt thòi nhiều nhất từ đầu mùa đến nay. Ảnh: Goal.

    Trọng tài Mike Dean đã truất quyền thi đấu của Sofiane Feghouli chỉ 15 phút sau khi trận đấu bắt đầu, anh đã vào bóng nguy hiểm với Phil Jones trong một tình huống 50-50. Mourinho khẳng định ông không có một góc nhìn rõ ràng về tình huống đó nhưng tuyên bố M.U đã từng nhận rất nhiều quyết định sai lầm trước đây.

    Trên BBC, ông cho biết: “Tôi đã không thấy tình huống đó, tôi không biết nữa. Nhưng theo tôi, nếu nói về trọng tài, chúng tôi là những nhà vô địch về những quyết định sai lầm.

    Mourinho sau đó chia sẻ kĩ hơn với Sky Sports: “Tôi đã phải tự an ủi bản thân trong nửa đầu mùa giải này vì đội bóng đã nhận rất nhiều quyết định gây tranh cãi. Tôi đối phó với sự thất vọng, với bàn thắng mà Zlatan Ibrahimovic không được công nhận trong trận thắng Middlesbrough.

    Một quả penalty rõ ràng trong trận gặp Crystal Palace và rất nhiều lần khác tôi phải đối mặt với những quyết định sai lầm. Thành thật mà nói, thời gian này quả là khó khăn cho các trọng tài.

    Video trận thắng của M.U trước West Ham

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 06:25 03/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...