MỚI NHẤT :
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Mourinho: "Thật sự không công bằng với West Ham"

    06:06 Thứ tư 24/06/2020 | 5

    BongDa.com.vn Mới đây, Tottenham vừa có thắng lợi 2-0 trước West Ham trên sân nhà.

     

    Mourinho nói về tham vọng cùng Tottenham

    Sau thời gian nghỉ khá dài vì đại dịch COVID-19, Premier League đã trở lại, và các đội phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặt. Không lâu sau thất bại trước Wolves ngày 20/06, West Ham đã phải đụng độ Tottenham. Trong khi đó, Gà trống cũng vừa phải trải qua lần đụng độ khó khăn với Man Utd.

    ‘I don’t think it’s fair’ – Mourinho sympathises with West Ham disadvantage - Bóng Đá

     Mourinho hài lòng với các học trò.

    Ở cuộc so tài này, Tomas Soucek của West Ham đã phản lưới nhà trong hiệp 2, trước khi Harry Kane ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Tottenham.

    Jose Mourinho cho biết sau trận đấu: "Tôi mừng cho Harry Kane, anh ấy đã nỗ lực hết mình và bây giờ, anh ấy đã có bàn thắng. Anh ấy sẽ có cảm giác bóng tốt hơn. Anh ấy là một hiện tượng trong thời gian cách ly, tập luyện tuyệt vời ở nhà và luôn sẵn sàng để giúp đỡ toàn đội.

    Tôi hài lòng với kết quả, giữ sạch lưới, điều đó có nghĩa là đội bóng vững chắc hơn, các cầu thủ tự tin hơn.

    Chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng đầy tính tổ chức của một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Tôi có thể dự đoán điều này, nhưng họ đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi.

    Lực lượng dự bị của chúng tôi rất phong phú, điều đó đã giúp tôi. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng đó là công bằng cho West Ham đến đây với sự chuẩn bị ít hơn 24 giờ so với chúng tôi. Không đẹp chút nào."

    Minh Tuấn | 05:36 24/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...