Mourinho: "Pogba không nên được công nhận ở bàn thắng thứ 2"
01:07 Chủ nhật 17/06/2018
BongDa.com.vn Jose Mourinho đã có những chia sẻ về cậu học trò cưng sau chiến thắng 2-1 của ĐT Pháp trước Australia.

3 điểm đoàn quân Didier Deschamps có được nhờ công lớn của Paul Pogba, người đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 sau pha phối hợp với Olivier Giroud. Tuy nhiên, Jose Mourinho cho biết cựu cầu thủ Juventus không nên được công nhận ở bàn thắng thứ hai của ĐT Pháp.

"Tôi không bàn về bàn thắng, nó chẳng có gì đáng để nói. Tuy nhiên, quan trọng là cách cậu ấy đã quyết tâm trong tình huống đó. Phần lớn các cầu thủ trên hàng công ĐT Pháp đều không dám mạo hiểm để có những pha xử lý như vậy, Antoine Griezmann hay Ousmane Dembele, điều này dẫn đến một trận đấu không như ý", chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết.

Mourinho:

 Paul Pogba đã cứu ĐT Pháp khỏi trận đấu thất vọng.

"Tiền vệ có rất nhiều vị trí, Paul Pogba hầu như không can thiệp vào trận đấu nhưng lại có được bàn thắng ở thời điểm quan trọng, đây là lúc cậu ấy thi đấu ở vị trí số 8 hay còn gọi là box-to-box. Điều đáng tiếc duy nhất đó không phải là pha kết thúc đẹp mắt, nhưng quan trọng họ đã có 3 điểm", Jose Mourinho nói thêm.

Màn trình diễn của Paul Pogba đã khiến ông thầy người Bồ Đào Nha được phen "nở mũi". Không những ghi bàn, cầu thủ 25 tuổi là người tung đường chọc khe cho Antoine Griezmann gián tiếp dẫn đến quả penalty cho ĐT Pháp. Pha lập công vừa qua cũng là bàn thắng thứ 10 của sau 55 trận của Paul Pogba cho Les Bleus.

Kha Võ | 00:45 17/06/2018