MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Mourinho muốn Ibra làm trợ lý HLV

    19:34 Thứ năm 17/08/2017 | 2

    “Người đặc biệt” muốn Ibra tiếp tục gắn bó với Man Utd trên cương vị trợ lý huấn luyện viên trước khi có thể trở lại thi đấu ở giai đoạn hai của mùa giải này.

    Thông tin từ  Independent, HLV Jose Mourinho yêu cầu BLĐ Man Utd nhanh chóng đàm phán ký hợp đồng với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. “Người đặc biệt” muốn ngôi sao người Thụy Điển giúp ông trên cương vị trợ lý HLV trước khi có thể trở lại thi đấu vào tháng 1/2018.

    Sau khi hết hạn hợp đồng với MU, Ibra chính thức trở thành cầu thủ tự do vào cuối tháng 6 vừa qua. BLĐ “Quỷ đỏ” nhiều lần ngỏ ý muốn tiếp tục ký kết bản hợp đồng mới bất chấp việc ngôi sao người Thụy Điển dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, tuy nhiên Ibra đã từ chối vì cho rằng mình không có quyền hưởng lương khi không thể thi đấu cho đội bóng.

    Vào thời điểm này chấn thương của Ibra đang có tiến triển rất tốt, anh thường xuyên chia sẻ lên trang mạng cá nhân những video tích cực luyện tập với cường độ cao để sẵn sàng trở lại sân cỏ. Điều đó cũng thúc giục HLV Jose Mourinho tính tới việc đưa chân sút 36 tuổi trở lại đội bóng để giúp ông truyền đạt những kinh nghiệm cũng như làm cầu nối giữa ban huấn luyện với các cầu thủ.

     - Bóng Đá

     Ibra có thể trở lại Man Utd trên cương vị trợ lý huấn luyện viên kiêm cầu thủ.

    Trường hợp của Ibra cũng giống như cách HLV Jose Mourinho từng làm với Drogba, khi chân sút người Bờ Biển Ngà trở lại Chelsea năm 36 tuổi. “Voi rừng” có tên trong danh sách ban huấn luyện đồng thời cũng là cầu thủ của “The Blues” ở mùa giải 2014/15.

    Trong phát biểu mới đây, HLV 54 tuổi cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận về việc Zlatan sẽ trở lại. Những thành tích đạt được ở mùa giải trước chưa thể làm cho cậu ta hài lòng. Zlatan muốn giành được danh hiệu cao hơn cùng CLB ở mùa giải tới. Cậu ấy bị thương và cần thời gian hồi phục, vì vậy chúng tôi đang có những cuộc trò chuyện về khả năng cậu ấy sẽ trở lại cho phần thứ hai của mùa giải.”

    Trước đó, Ibra cũng ngầm tiết lộ về tương lai của mình khi tiếp tục đăng ký cho 2 cậu con trai Maximilian (11 tuổi) và Vincent (9 tuổi) theo học tại lò đào tạo Manchester United. Bản thân ngôi sao người Thụy Điển cũng chưa chính thức nói lời chia tay đội chủ sân Old Trafford khi anh thường xuyên tới khu kỹ thuật Carrington để tập luyện hồi phục chấn thương.

    Cuối tuần vừa qua, Man Utd có khởi đầu mùa giải mới với chiến thắng ấn tượng 4-0 khi tiếp đón West Ham trên sân nhà Old Trafford. Ngày 19/8 tới đây, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ có cuộc hành quân đến xứ Wales để đối đầu với Swansea ở vòng 2 Premier League.

     - Bóng Đá

     Phong độ của Ibra ở mùa giải 2016/17.

    Nguyễn Long | 18:03 17/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...