MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Mourinho lại chỉ trích Ed Woodward, muốn Man Utd có ngay sự thay đổi

    07:13 Thứ bảy 11/08/2018

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho một lần nữa lên tiếng than phiền về việc chuyển nhượng của Man Utd trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2018 vừa qua.

    Sau khi chiêu mộ ba tân binh Fred, Diogo Dalot và Lee Grant, Man Utd đã dừng lại việc chuyển nhượng, bất chấp HLV Jose Mourinho không ngừng kêu gọi ông cần ít nhất 1 tân binh nữa để hoàn thiện đội hình.

    Đã có những tin đồn cho rằng giữa HLV Mourinho với phó chủ tịch Ed Woodward có mâu thuẫn. Thông tin này không phải là không có căn cứ, và sau trận thắng 2-1 trước Leicester City, Người đặc biệt đã có những phát biểu nhắm đến vị phó chủ tịch của CLB.

    Ed Woodward bị Mourinho chỉ trích sau ngày khai màn Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Ngày đầu tươi đẹp của Mourinho và Woodward.

    Mourinho nói: "Với chúng tôi, đây sẽ là một mùa khó khăn, bởi vì tôi đã có kế hoạch chuyển nhượng từ nhiều tháng.

    Tôi nghĩ rằng bóng đá đang thay đổi. Vào lúc này, các đội bóng nên có một nhà quản lý (manager - người điều hành về công tác tổ chức trong đội bóng, các chiến lược, kế hoạch chuyển nhượng và đường lối phát triển của CLB) hơn là HLV trưởng (head coach). Chúng tôi có đội ngũ huấn luyện viên lớn và tôi nghĩ chúng tôi nên là nhà quản lý thay vì HLV trưởng. Đó là cách thế giới bóng đá vận hành."

    Người đặc biệt cho thấy sự tự tin của mình vào Man Utd, và đập tan những lời chê bai từ các chuyên gia bóng đá: "Chúng ta phải đợi đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 để hiểu mọi thứ đang diễn ra như thế nào, để xem liệu Man United có thể chiến đấu cho danh hiệu hay không. Hoặc là bạn tin vào các chuyên gia và đi theo những gì họ nói."

    Nói về chiến thắng 2-1 trước Leicester, Mourinho không che giấu được sự ghen tị của mình với các CLB khác trong việc chuyển nhượng: "Đêm nay, Man United phải chơi với một đội bóng đầu tư nhiều hơn chúng tôi. Tại Premier League lúc này, chúng tôi phải làm quen với việc đối đầu với những đội bóng có cùng chất lượng như chúng tôi đang có. Hãy quên cái tên Man United, quên đi lịch sử đội bóng, mỗi trận đấu bây giờ đều rất khó khăn."

    Thực sự mà nói, mùa Hè vừa qua, với 82.7 triệu euro chi ra, Man Utd chỉ là đội mua sắm nhiều thứ 7 tại Ngoại hạng Anh mà thôi. Trong khi đó, đội đứng đầu Liverpool mất đến 182.2 triệu euro để bổ sung lực lượng. Leicester xếp thứ 4 trong danh sách mua sắm với 114.6 triệu euro bỏ ra để chiêu mộ những Ricardo Pereira, Jonny Evans, James Maddison, Danny Ward, Rachid Ghezzal, Filip Benkovic, Caglar Soyuncu.

    Chiến thuật của Man Utd thời Jose Mourinho:

    Minh Tuấn | 06:25 11/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...