MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • "Mourinho không phải kiểu HLV truyền thống của MU"

    11:36 Thứ năm 26/04/2018

    BongDa.com.vn Đây là lời nhận xét từ cựu tiền đạo Craig Bellamy đối với lối chơi thiếu lửa của Manchester United dưới thời HLV Mourinho.

    Bellamy cựu tiền đạo của Liverpool đã dùng từ "vô vọng" khi đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh tìm đến Mourinho với mong muốn đưa họ tìm lại thời hoàng kim. Anh cho rằng chiến lược gia người Bồ không phải kiểu HLV truyền thống mà CLB từng có.

     Manchester mong muốn đội bóng giành nhiều danh hiệu dưới thời Mourinho.

    M.U đang có ncơ hội để kết thúc Premier League ở vị trí thứ hai, thứ hạng cao nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson từ chức năm 2013 nhưng với lối chơi thực dụng mà Mourinho đang áp dụng khiến nhiều người hâm mộ Quỷ Đỏ không hài lòng.

    Trước tình hình đó, cựu tiền đạo của Liverpool, Craig Bellamy nhận định: "Manchester là một đội bóng mạnh, họ đã giành rất nhiều danh hiệu. Sự kế thừa từ Busby, lối chơi máu lửa, những bài hát của CĐV là thương hiệu của họ."

    "Tôi hiểu sự nóng lòng của BLĐ M.U khi muốn nhanh chóng quay trở lại đỉnh cao, đó là lí do họ thuê Mourinho. Manchester muốn tạm bỏ qua truyền thống và muốn danh hiệu ngay lập tức."

     Nhiều CĐV Manchester không đội bóng họ chơi thực dụng

    "Mourinho là một HLV giỏi, dĩ nhiên rồi, nhưng tôi thấy ông không phải là kiểu HLV phù hợp để dẫn dắt Manchester, đội bóng từng chơi rất đẹp mắt và đó là phong cách của họ suốt những năm qua."

    "Lối đá của đội trái ngược hoàn toàn với những lời bài hát mà CĐV Quỷ Đỏ hay hát hay từng hát trước đây."

    Ray Parlour, cựu cầu thủ Arsenal từng nhiều lần đối đầu với M.U cũng nhận xét lối chơi United hiện tại cũng khác xa với thời Alex Ferguson.

     Lối đá Manchester rất nhiệt dưới thời Ferguson.

    "Đội hình hiện tại của Manchester chả bằng một góc so với những con người họ có trong quá khứ."

    Cựu đội trưởng Roy Keane, người từng giành 7 danh hiệu VĐQG với đội bóng này cũng cho biết:
    "Thời của tôi có những cầu thủ xuất sắc như Scholes, Giggs. Tôi biết bóng đá hiện giờ đã khác với xưa nhưng với Manchester luôn là lối đá nhanh, dồn dập. Nhưng giờ thì nó quá chậm. Trong trận thua West Brom thì họ đã có một màn thể hiện quá nghèo nàn."

    Mourinho từng phát biểu mình có quyền chơi thực dụng:

    Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 09:45 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...