MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • "Mourinho không có lỗi, BLĐ M.U sai lầm khi thuê ông ấy"

    10:25 Thứ bảy 13/10/2018

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ của Liverpool, Markus Babbel, đã bảo vệ chiến lược gia người Bồ Đào Nha và chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh.

    Jose Mourinho đang rơi vào tình cảnh khó khăn tại Old Trafford, với những kết quả không được như ý và những cuộc xung đột không cần thiết với nhiều thành viên khác nhau ở đội bóng. Trong khi đó, một vài thông tin liên quan đến việc Man Utd sa thải chiến lược gia 55 tuổi cũng nổi lên dù đã bị bác bỏ ngay lập tức.

    Mourinho không phải người ham mê bóng đá tấn công. 

    Tuy nhiên, cựu hậu vệ của Liverpool, Babbel - người đã giành cúp UEFA và FA Cup cùng với các danh hiệu khác trong suốt bốn năm ở Merseyside - bảo vệ Mourinho và chỉ trích ban lãnh đạo Quỷ đỏ, những người đã thuê cựu thuyền trưởng Chelsea vào năm 2016.

    "Đó không phải là lỗi của Jose Mourinho. Nếu bạn có được anh ấy, bạn sẽ biết những gì bạn nhận được", huấn luyện viên trưởng của Sydney Wanderers ở Úc - nói với Omnisport. "Mọi người đều ngạc nhiên khi họ không chơi bóng đá tấn công. Đây không phải là Mourinho. Mourinho là người phòng ngự và giành được danh hiệu". 

    "Đối với tôi, vấn đề là các lãnh đạo trong văn phòng vì họ quyết định mọi chuyện. Bây giờ họ không làm những gì Jose muốn hoặc tin tưởng anh ấy. Ngay cả Manchester United cũng không biết họ muốn gì. Nó hoàn toàn điên rồ, tôi không thể tin được". Ông nói thêm.

    "United luôn là bóng đá tấn công. Chuyền bóng tuyệt vời và những cầu thủ tấn công tuyệt vời. Đó không phải là lỗi của Mourinho mà vấn đề là chính ban lãnh đạo thuê anh ấy. Đó là sai lầm đầu tiên của câu lạc bộ. Bây giờ nó là một bất ngờ lớn khi họ không chơi tấn công. Tôi cảm thấy buồn cười. Ở cấp độ này, để tạo ra những sai lầm như vậy là không thể tin được." Babbel kết luận.

    Vũ Quang Toản | 10:00 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...