MỚI NHẤT :
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • Mourinho CẬP NHẬT tình hình lực lượng của Man Utd

    00:45 Thứ năm 19/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong buổi họp báo đầu tiên ở Tour du đấu trên đất Mỹ, Jose Mourinho đã có những chia sẻ xoay quanh tình hình nhân sự của Manchester United.

    Ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam), Manchester United sẽ có trận giao hữu đầu tiên trong mùa Hè gặp Club America. Đội hình của Quỷ đỏ tham dự Tour du đấu đa số là các cầu thủ trẻ, Mourinho đã cho phép các trụ cột nghỉ ngơi sau khi World Cup 2018 khép lại.

    Mới đây, "Người đặc biệt" đã cập nhật tình hình lực lượng của Manchester United. Đáng chú ý, tân binh Diogo Dalot đã dính chấn thương đáng tiếc và nhiều khả năng bỏ lỡ chuyến du đấu. Đây là tin buồn cho đội chủ sân Old Trafford trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng vì World Cup 2018.

    “Dalot đã gặp phải chấn thương,” Jose khẳng định. “Chúng tôi biết nhưng vẫn muốn cậu ấy có mặt trong chuyến du đấu. Cậu ấy đang hồi phục tốt. Dalot có thể bắt đầu tập luyện với đội khi chúng tôi trở lại Anh. Cậu ấy sẽ không sẵn sàng cho thời điểm mùa giải khởi tranh nhưng sẽ ổn khi bước vào tháng Chín.”

    Mourinho buồn vì Sanchez, Dalot, nóng lòng chờ Fred, Matic và De Gea hội quân - Bóng Đá

     Diogo Dalot phải nghỉ tới tháng chín.

    M.U sẽ chào đón sự trở lại của Nemanja Matic và David De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha có chuyến nghỉ mát tại Florida, và sẽ hội quân cùng các đồng đội trong trận gặp AC Milan vào ngày 26/7. Trong khi đó, Matic đã được nghỉ ngơi sớm khi ĐT Serbia nói lời chia tay World Cup 2018 ở vòng bảng.

    "Tuần tới De Gea, Matic và Fred sẽ hội quân, đó là tín hiệu tốt," Mourinho nói. “Đặc biệt là Fred, một tân binh của chúng tôi. Có lẽ đây là cơ hội tốt cho Luke Shaw, Eric Bailly và Andreas Pereira, người vừa trở về từ hợp đồng cho mượn."

    Thiệt hại lớn nhất của Manchester United đó là Alexis Sanchez. Cầu thủ người Chile không thể góp mặt trong Tour du đấu vì những vấn đề về pháp lý. Cựu cầu thủ Arsenal không được cấp visa sang Mỹ vì đang thụ án treo cho tội trốn thuế ở Tây Ban Nha.

    “Cậu ấy rất buồn,” Jose chia sẻ về Sanchez. “Sự vắng mặt không tốt cho cậu ấy, không tốt cho tôi cũng như cả đội. Không thể đổ lỗi cho ai trong việc này. Tôi biết câu lạc bộ đang nỗ lực xin cấp visa cho Sanchez nhưng nước Mỹ có luật pháp riêng của họ.

    Hy vọng rằng, ít nhất cậu ấy có thể tham gia với chúng tôi ở những trận đấu cuối vì điều quan trọng là phải kết hợp được Alexis với Juan Mata và Anthony Martial, bởi Man United sẽ không có sự phục vụ của Lukaku, Rashford hay Lingard ở trận mở màn đầu mùa giải."

    Mourinho buồn vì Sanchez, Dalot, nóng lòng chờ Fred, Matic và De Gea hội quân - Bóng Đá

     Alexis Sanchez có khả năng tập chay trong suốt chuyến du đấu của Man United.

    HLV Jose Mourinho sẽ không thể truyền đạt hết những chiến thuật cho giai đoạn đầu mùa. M.U sẽ để hầu hết các trụ cột nghỉ ngơi trong trận gặp Leicester City ở vòng 1 Premier League. "Người đặc biệt" cũng đã lên tiếng chỉ trích ban tổ chức vì xếp lịch thi đấu không hợp lý.

    Juan Mata và Anthony Martial sẽ là hai cái tên được trao cơ hội thay thế cho Jesse Lingard và Romelu Lukaku. Cả hai cầu thủ nói trên đều cùng ĐTQG của mình tiến vào trận bán kết World Cup 2018. Tuy nhiên, chỉ có Lukaku để lại dấu ấn đậm nét khi ghi được 4 bàn thắng tại giải đấu trên đất Nga.

    An ủi lớn nhất cho Jose Mourinho đó chính là sự có mặt của tân binh Fred. Cựu cầu thủ Shaktar Donetsk đã dính chấn thương trước thềm World Cup 2018 nhưng nay đã hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng cho thử thách mới cùng Man Utd.

    Kha Võ | 00:25 19/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...