MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Mourinho cần tập trung chỉ đạo MU thay vì phàn nàn

    13:36 Thứ sáu 20/07/2018

    Thay vì tiếp tục yêu cầu rước về Old Trafford những ngôi sao mới, HLV Mourinho nên chọn cách làm việc với những con người đang có để cải thiện phong độ của MU.

    Đến hẹn lại lên, ngay sau khi World Cup kết thúc, người ta lại quay về tập trung cho những giải vô địch quốc gia chuẩn bị khởi tranh. Như thường lệ, HLV Jose Mourinho lại khiến báo chí và người hâm mộ phải dành sự quan tâm đến mình, cụ thể là những lời phàn nàn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha về mọi thứ.

    Chỉ trích là thói quen

    Cùng với tính cách nóng nảy đã làm nên thương hiệu ở Manchester United, cứ nhắc đến Mourinho là nói về những cơn mưa chê bai, chỉ trích. Mourinho có thể phàn nàn về đội hình không được như ý, về những cầu thủ chơi không đúng ý muốn, về cả giải đấu Ngoại hạng Anh như đang chống lại ông ta.

    Về cơ bản, hệ quả của những lời chê bai trên đây chỉ làm giảm niềm tin của các cầu thủ dành cho thuyền trưởng, là dấu hiệu cho một mùa bóng tệ hại sắp đến ngay cả khi bóng còn chưa lăn. Mourinho giờ đây như mang dáng dấp của David Moyes khi cho rằng đang có một âm mưu tổng lực nhằm chống lại MU, từ trọng tài, CĐV cho đến thông tin trên báo chí. 

    Mourinho cần tập trung chỉ đạo MU thay vì phàn nàn - Bóng Đá

     Mourinho tiếp tục có những lời phàn nàn về nhân sự MU sau World Cup.

    Vai trò của một HLV bao hàm nhiều vấn đề, trong đó có cả việc biết cách kết nối với người hâm mộ. Sau 1 tháng dành toàn bộ sự quan tâm đến vòng chung kết World Cup tuyệt vời vừa qua, các CĐV sẽ bắt đầu hứng thú với việc mơ đến ngày "Quỷ Đỏ" sẽ chấm dứt chuỗi trắng tay danh hiệu Premier League mấy năm vừa qua.

    Thế nên, họ sẽ khó tránh khỏi ngán ngẩm khi phải nghe thấy những lời phát biểu của Mourinho.

    "Tôi rất lo lắng bởi khi quay trở lại giải Ngoại hạng Anh thấy thiếu đi rất nhiều cầu thủ. Nhưng chuyện đã vậy rồi, chúng tôi phải cố gắng và làm tốt nhất có thể với những cầu thủ đang có mặt ở đây", Mourinho phát biểu.

    Nói về giải đấu ICC sắp tới tổ chức ở Mỹ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố: "Tôi không sợ phải đối đầu với Liverpool, Real Madrid hay Milan. Tôi cũng không lo nếu như MU thua tệ hại."

    "Đầu mùa giải luôn nhàm chán. Điểm tích cực của giai đoạn này chỉ dành cho các cầu thủ trẻ muốn có cơ hội tập luyện với đội bóng", Mourinho cuối cùng kết luận: "Mọi thứ đang rất tệ."

    Đâu chỉ riêng Mourinho chịu khổ

    Với việc nhiều cầu thủ sau khi dự World Cup cần thời gian để nghỉ ngơi lại sức, MU sẽ thiếu vắng một vài trụ cột khi hành quân đến Mỹ chinh phục ICC: Romelu Lukaku, Marouane Fellaini của Bỉ; Jesse Lingard, Marcus Rashford của Anh và nhà vô địch Paul Pogba tuyển Pháp.

    Tuy nhiên, đối thủ của họ, Tottenham và Manchester City cũng mất đi sự phục vụ của Hugo Lloris và Keven de Bruyne. Trường hợp của Mourinho chẳng phải cá biệt.

    Nhìn vào mùa giải đã qua, liệu các CĐV có thể thông cảm cho Mourinho, người đã dẫn dắt "Quỷ Đỏ" bước vào cuộc đua tranh ngôi vô địch giải Ngoại hạng 2017/18 nhưng kém hơn 19 điểm so với Manchester City? 

    Rõ ràng là không nên. Trong khi MU đang mắc kẹt với một mùa giải đã qua gây thất vọng và Mourinho liên tiếp phàn nàn về đội hình, rất nhiều đối thủ vẫn phải liếm môi thòm thèm trước những cái tên mà sân Old Trafford đang sở hữu.

    Mourinho cần tập trung chỉ đạo MU thay vì phàn nàn - Bóng Đá

     Rojo và Valencia là những cái tên đang thể hiện gây thất vọng tại Old Trafford.

    Tính đến nay, Mourinho đã tiêu khoản tiền khổng lồ 350 triệu bảng và giờ khi chuẩn bị bắt đầu mùa giải, hàng phòng ngự MU bao gồm những cái tên gây chán nản: Luke Shaw, Marcos Rojo, Chris Smalling, Antonio Valencia.

    Xét từ trái qua phải, Shaw đã trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông nhiều năm qua. Rojo như kẻ nghiệp dư, Smalling đáng lẽ phải bị đẩy đi từ lâu, Valencia chẳng khác gì chú ngựa thồ nặng nhọc. 

    Trong khi đó, Eric Bailly từng có thời gian là cầu thủ "bất khả xâm phạm" tại Old Trafford, nhưng rồi lại trải qua một mùa giải mòn mỏi trên ghế dự bị. Trong buổi họp báo vừa qua, trung vệ người Bờ Biển Nga còn bị xếp chung với Shaw và Pereira. Một người bị chỉ trích vì phong độ kém cỏi, còn người kia thậm chí phải đem cho mượn.

    Thay vì phàn nàn, hãy hành động

    Hơn ai hết, Mourinho hiểu rằng hàng phòng ngự MU đang là một mớ hỗn độn. Nhưng thay vì yêu cầu Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward tiếp tục đàm phán để rước về Old Trafford những thương vụ chuyển nhượng mới, Mourinho nên chọn cách làm việc với những con người mà ông đang có trong tay.

    Bên cạnh đó, "Người đặc biệt" cũng cần gia cố lại hàng công sau thành tích ghi bàn kém cỏi nhất trong top 4. Anthony Martial cần được "bơm" động lực để thi đấu, trong khi Alexis Sanchez lại thể hiện chưa xứng đáng với mức lương đang được hưởng cao nhất giải Ngoại hạng Anh. Cựu tiền đạo của Arsenal thậm chí còn đi vào lịch sử MU là cầu thủ mất bóng nhiều nhất/trận.

    Mourinho cần tập trung chỉ đạo MU thay vì phàn nàn - Bóng Đá

     Pogba liệu có thể tiếp tục tỏa sáng khi trở về MU?

    Thách thức lớn nhất dành cho Mourinho chính là "điều trị" Pogba. Sau một khoảng thời gian chỉ bận tâm với những kiểu tóc mới hay cập nhật đủ thứ trên trang cá nhân, cuối cùng Pogba cũng đã được nhắc tên trên các mặt báo nhờ tài năng trên sân cỏ.

    Số 6 của đội tuyển Pháp vừa trải qua một kỳ World Cup thành công. Anh xử lý bóng đơn giản nhưng hiệu quả, tả xung hữu đột ở khu trung tuyến, thực hiện tốt vai trò tổ chức tấn công trên sân, trở thành thủ lĩnh tinh thần cho các đồng đội trong phong thay đồ.  

    Với lối chơi thực dụng, HLV Didier Deschamps đã biết sử dụng "ngựa hoang" Pogba một cách tốt nhất và biến cỗ máy áo lam trở thành một tập thể thi đấu hiệu quả, ổn định. Nếu Mourinho không thể giúp Pogba tiếp tục tỏa sáng sau khi trở về từ nước Nga, người có vấn đề ở đây sẽ là Mourinho, chứ không phải Pogba nữa.

    Trong quá khứ, Mourinho chưa bao giờ tại vị ở một CLB quá 3 mùa giải. Thế nên, theo "truyền thống", nếu "Người đặc biệt" không dừng việc than vãn để tập trung vào công việc cầm quân ở Old Trafford, chính Mourinho sẽ phải đón nhận những lời chỉ trích phàn nàn từ phía các học trò và CĐV.

    Mourinho cần tập trung chỉ đạo MU thay vì phàn nàn - Bóng Đá

     Lịch thi đấu của MU trong chuyến tập huấn trước mùa giải mới.

    Bích Hiền | 06:03 20/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...