MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Một tay Harry Maguire nâng tầm hàng thủ Man Utd tuyệt đỉnh thế nào?

    01:05 Thứ hai 12/08/2019 | 7

    BongDa.com.vn Không ngoa khi nhận định, Harry Maguire đã một tay "bịt kín" mọi pha bóng vào khung thành thủ môn David de Gea.

    Man United đã có chiến thắng không thể tuyệt vời hơn trước Chelsea trong khuôn khổ vòng đấu khai màn Premier League mùa giải 2019/20. Theo đó, Marcus Rashford cú đúp, cùng 2 bàn thắng của Anthony Martial và Daniel James giúp Quỷ đỏ hủy diệt The Blues với tỷ số 4-0.

    Trận này, hàng công của Man United thi đấu rất thăng hoa. Rashford, Martial và Pogba phối hợp cực kỳ ăn ý và gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Chelsea. Tuy nhiên, nếu không có sự chắc chắn từ hàng thủ, Man United khó lòng thắng dễ đến thế.

    Man Utd 4-0 Chelsea: Harry Maguire đã nâng cấp hàng thủ Quỷ đỏ ra sao? - Bóng Đá

     Maguire trở thành hòn đá tảng nơi hàng thủ Quỷ đỏ.

    Chelsea đã tạo ra sức ép không hề nhỏ lên khung thành thủ môn David de Gea từ đầu trận. Dù vậy, Man United vẫn đứng vững đó là nhờ vào khả năng chỉ huy hàng thủ cực kỳ tốt của bản hợp đồng bom tấn, Harry Maguire.

    Đã có không ít lo ngại khi Man United phá kỷ lục chuyển nhượng, chi tới 80 triệu bảng để chiêu mộ Maguire từ Leicester City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, Maguire cho thấy, anh "đắt xắt ra miếng".

    Quả thật, chính Maguire đã nâng tầm hàng thủ vốn để thủng lưới 54 bàn thua ở Premier League mùa trước - nhiều nhất lịch sử tham dự giải đấu. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, Maguire chơi bóng rất tỉnh táo, đầu óc và đầy khôn ngoan.

    Nếu thống kê là thước đo chính xác nhất màn trình diễn trên sân thì Maguire xứng đáng được trao danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận". Thật vậy, trung vệ 26 tuổi đã có mặt "đúng lúc, đúng chỗ" để liên tục giải vây cho hàng thủ Quỷ đỏ.

    Thống kê chỉ ra rằng, Maguire có 7 lần cắt bóng, 4 lần chặn bóng thành công, 2 lần chặn cú sút đối phương và 100% tranh chấp bóng bổng thành công. Chưa dừng lại ở đây, Maguire còn thực hiện 86% đường chuyền thành công, 72 lần chạm bóng và đặc biệt là 5 lần phất bóng dài thành công.

    Man Utd 4-0 Chelsea: Harry Maguire đã nâng cấp hàng thủ Quỷ đỏ ra sao? - Bóng Đá

     HLV Solskjaer đã có cho mình một trung vệ để ông có thể tin tưởng.

    Một Maguire hộ pháp ở khu vực trung tâm hàng thủ Man United giúp cho các vệ tinh xung quanh như Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka hay Luke Shaw cũng thi đấu ấn tượng hơn hẳn. Không còn là những pha bóng loạng choạng thường thấy ở bộ tứ hậu vệ.

    Trong bàn thắng thứ 2 của Man United, chính Maguire đã cướp được bóng tạo điều kiện để đội chủ sân Old Trafford phản công cực nhanh và kết thúc bằng pha ghi bàn của Rashford. Sau bàn thua này, ý chí của Chelsea đã bị đánh gục hoàn toàn.

    Kết thúc trận, phần thưởng "Cầu thủ hay nhất trận đấu" đã được trao cho Maguire chứ không phải cái tên nào khác. Một màn trình diễn điểm 10 của Maguire.

    Video Harry Maguire gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2018:

    Tiểu Lam | 01:07 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...